Thừa Thiên Huế: Nhiều trường học bị tốc mái, cây cối gãy đổ

GD&TĐ - Chiều 18/9, trao đổi với PV Báo Giáo dục & Thời đại, ông Nguyễn Tân – Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: Bão số 5 chỉ đi qua địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế chưa đầy 1 tiếng đồng hồ, nhưng do gió giật mạnh kèm theo mưa lớn đã gây nhiều thiệt hại cho hệ thống trường học trên địa bàn toàn tỉnh.

Cây cổ thụ trong sân Trường THPT chuyên Quốc Học gãy đổ ngổn ngang
Cây cổ thụ trong sân Trường THPT chuyên Quốc Học gãy đổ ngổn ngang

Đặc biệt, tại địa bàn thành phố Huế những trường THPT như Quốc Học, Hai Bà Trưng, Gia Hội có rất nhiều cây cổ thụ bị bật gốc đổ sụp đè lên mái ngói. Tại địa bàn huyện Phong Điền, hầu hết các trường học từ bậc mầm non đến THPT đều bị thiệt hại do bão số 5 gây ra. Nặng nề nhất là Trường THPT Phong Điền bị gió lật tung hoàn toàn mái tôn, Trường THCS Phong Điền gió bão cũng thổi tung phần mái…Nhiều trường học khác ở địa bàn các huyện Phú Lộc, Nam A, Phú Vang, Hương Thủy, Thị xã Hương Trà cũng bị bay tôn, cây cối trong sân trường gãy đổ…

Hiện nay, tỉnh Thừa Thiên Huế đang huy động một số lượng lớn cán bộ Quân đội, Công an đến từng địa phương để phối hợp cùng với thầy và trò các ngôi trường bị thiệt hại sau bão tích cực khắc phục, chỉnh trang lại cơ sở vật chất để sớm đưa học sinh trở lại học tập.

 Thừa Thiên Huế: Nhiều trường học bị tốc mái, cây cối gãy đổ ảnh 1
 Thừa Thiên Huế: Nhiều trường học bị tốc mái, cây cối gãy đổ ảnh 2
 Thừa Thiên Huế: Nhiều trường học bị tốc mái, cây cối gãy đổ ảnh 3
Trường THPT Phong Điền bị tốc mái hoàn toàn
Trường THPT Phong Điền bị tốc mái hoàn toàn
Trường THCS Phong Điền bị bay tôn, cây ngã

Trường THCS Phong Điền bị bay tôn, cây ngã

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Một hoạt động giáo dục, hướng nghiệp cho trẻ tự kỷ tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển hòa nhập Hoa Xuyến Chi. Ảnh: Sỹ Điền

Kiến tạo tương lai cho trẻ tự kỷ

GD&TĐ - Các chuyên gia cho rằng, bên cạnh chính sách hỗ trợ của Nhà nước, cần có giải pháp về giáo dục hòa nhập, hướng nghiệp cho những trẻ yếu thế...

Dạy trẻ biết tự đưa ra quyết định cho bản thân để trẻ lớn lên có chính kiến. Ảnh minh họa: INT.

Trao quyền cho con

GD&TĐ - Nếu quyết định của con không có kết quả tốt, trẻ nên biết rằng tự bản thân sẽ phải chịu trách nhiệm về kết quả của mỗi lựa chọn.