Bão số 5 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, Quảng Bình mưa trên diện rộng

GD&TĐ - Lúc 12h ngày 18/9, tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình cho hay, tính đến 11h28 ngày 18/9 bão số năm đã làm 7 người bị thương cùng nhiều điểm ở miền núi bị chia cắt…

Cây Phượng lớn ở trung tâm Thị trấn Đồng Lê (Tuyên Hoá - Quảng Bình) bị bật gốc do ảnh hưởng gió bão số 5. (Ảnh Văn Trần).
Cây Phượng lớn ở trung tâm Thị trấn Đồng Lê (Tuyên Hoá - Quảng Bình) bị bật gốc do ảnh hưởng gió bão số 5. (Ảnh Văn Trần).

Theo báo cáo, tại huyện Minh Hoá có 2 người bị thương là anh Trần Thanh Hoàng (SN 1990), anh Trương Đình Nam (SN 1985) đều trú tại trú tại xã Minh Hóa, huyện Minh Hoá và Anh Nguyễn Thế Lộc trú tại xã Gia Ninh huyện Quảng Ninh đều bị thương do trong lúc gia cố mái nhà để tránh bão đã bị trượt ngã.

Bão số 5 đã làm 4 người ở Tuyên Hoá bị thương là anh Võ Văn Thanh (SN 1963) trú tại thôn Hạ Lào, xã Thuận Hóa huyện Tuyên Hoá, khi chằng chống nhà cửa vào ngày 17/9 đã bị ngã gãy 3 sườn phải, chớp xương đùi, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Tuyên Hóa. Đinh Minh Thảo (SN 1979) trú tại Bản Chuối, xã Lâm Hóa huyện Tuyên Hoá  chằng chống nhà cửa bị ngã gãy mẻ xương chậu, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Tuyên Hóa.

Ghi nhận của Báo GD&TĐ vào lúc 12h30 ngày 18/9 cho thấy, do ảnh hưởng của bão số 5 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới nên tại địa bàn tỉnh Quảng Bình bắt đầu có mưa, mưa trải dài trên diện rộng. Hiện nay, người dân cũng đã ổn định dọn dẹp vệ sinh nhà cửa sau bão và sinh hoạt trở lại bình thường...

Chị Trần Thị Thơm (SN 1974) trú tại Thôn Bàu, xã Tiến Hóa huyện Tuyên Hoá bị ngã do chặt cây bị chấn thương sọ não, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế. Anh Hoàng Xuân Cát (SN 1956) trú tại Thôn Bàu 3, xã Tiến Hóa bị ngã bị vướng dây điện khi tham gia giao thông bị xây xát đầu và mặt, hiện đang điều trị tại Trạm Y tế xã Tiến Hóa.

Theo báo cáo này, hiện tại có 4 người dân tộc đi rừng chưa về (không xác định được thời gian đi) gồm Phạm Văn Liệu (SN 1968) trú tại Bản Cáo, xã Lâm Hóa; Phạm Văn Chanh (SN 1997) trú tại Bản Cáo, xã Lâm Hóa; Hồ Văn Hiếu (SN 2003) trú tại Bản Cáo, xã Lâm Hóa ;Hồ Văn Giang (SN 1998) trú tại Bản Cáo, xã Lâm Hóa

Hiện nay, tại địa bàn Đồn BP CKQT Cha Lo (xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa): Có 1 điểm ngầm tại 2 bản (Ka Ai, Ka Vang) bị chia cắt. Địa bàn Đồn BP Ra Mai (xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa) có 4 điểm ngầm tại 7 bản (Pa Chong, Ra Mai, Si, Dộ tà Vơng, Lòm, Cha Oóc, Cây Dừa) bị chia cắt. Địa bàn Đồn BP Cồn Roàng (xã Thượng Trạch, Bố Trạch): Có 1 điểm ngầm tại 3 bản (Cồn Roàng, Cóc, Cu Tồn) bị chia cắt.

Nhằm chủ động ứng phó với bão số 5, tỉnh Quảng Bình đã lên kế hoạch di dời người dân ở những nơi nguy hiểm, có nguy cơ mất an toàn đến vị trí an toàn. Tại Tp. Đồng Hới cơ quan chức năng đã di dời 12 hộ dân/43 khẩu, xã Bảo Ninh. Lên phương án di dời 100 hộ dân TDP 9 phường Đồng Sơn nếu có mưa lớn xảy ra.

Tại huyện Quảng Ninh đã lên phương án di dời 100 hộ dân (khoảng 400 khẩu) xã Hải Ninh từ nhà bán kiên cố sang các nhà kiên cố và ở huyện Tuyên Hóa đã tổ chức di dời 33 hộ/141 khẩu ở xã Đức Hóa.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ