Thừa Thiên - Huế giảm 40% lệ phí sử dụng dịch vụ công trực tuyến

GD&TĐ - Tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa thông qua Nghị quyết giảm 40% mức thu các loại lệ phí cho các tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa có thông báo giảm 40% lệ phí cho các tổ chức, cá nhân giải quyết thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến (Ảnh: Đại Dương).
Tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa có thông báo giảm 40% lệ phí cho các tổ chức, cá nhân giải quyết thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến (Ảnh: Đại Dương).

Theo đó, các lệ phí được giảm 40%, gồm: phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất; phí cấp phép xây dựng; phí đăng ký kinh doanh; phí hộ tịch; phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Nghị quyết của HĐND tỉnh Thừa Thiên - Huế có hiệu lực từ ngày 1/9/2023 đến ngày 31/12/2024.

Nhiều ưu đãi khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại tỉnh Thừa Thiên - Huế từ ngày 1/9/2023 đến hết ngày 31/12/2024 (Ảnh: Đại Dương).

Nhiều ưu đãi khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại tỉnh Thừa Thiên - Huế từ ngày 1/9/2023 đến hết ngày 31/12/2024 (Ảnh: Đại Dương).

Được biết, chính sách này của Thừa Thiên - Huế là sự động viên, thu hút tổ chức, cá nhân tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến, từ đó nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh.

Trong năm 2022, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã vươn lên đứng đầu toàn quốc về chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI).

Tỉnh này đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân, tăng cường công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của các tổ chức công; tạo cơ hội cho người dân tham gia đánh giá hiệu quả hoạt động của chính quyền.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

“Hôm qua tát nước đầu đình” là bài ca dao tỏ tình dễ thương của một anh trai làng. Ảnh minh họa: ITN.

Tản mạn chuyện… thẩm thơ

GD&TĐ - Cái thời của những câu ca dao là cái thời cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy thì những chuyện trái duyên không phải là hiếm hoi.

Nhiều cặp đôi cảm thấy họ không thể giao tiếp với nhau, họ bắt đầu cãi nhau ngay khi mở miệng hoặc đối phương không phản hồi gì cả. (Ảnh: ITN).

Mẹo giao tiếp giúp vợ chồng hòa hợp

GD&TĐ - Việc hòa hợp với vợ/chồng được xem là bộ môn khoa học đòi hỏi sự tôn trọng, hiểu biết lẫn nhau và kỹ năng giao tiếp cũng là một yếu tố quan trọng.