Du khách đến Huế dịp Quốc khánh 2/9 tăng hơn 40% so với năm ngoái
Đại Dương
Theo dõi báo trên
GD&TĐ - Thống kê từ Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên - Huế, lượng du khách đến Huế chơi dịp lễ Quốc khánh 2/9 năm nay tăng hơn 40% so với năm ngoái.
Lá cờ ở Kỳ đài Huế bay phấp phới trong dịp lễ Quốc khánh 2/9/2023.
Ngọ Môn thuộc khu di sản Huế là nơi đón khách nhiều nhất Cố đô.
Hàng nghìn du khách ùn ùn đổ vào Ngọ Môn, Đại Nội Huế chơi lễ.
Ngày Quốc khánh 2/9 miễn phí vé với khách Việt Nam ở các điểm di tích do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế quản lý, nên du khách đến các điểm này tăng đột biến.
Ngày 4/9, ông Nguyễn Văn Phúc, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh, tổng số du khách đến Huế là 90.000 lượt, tăng 40,6% so với cùng kỳ năm ngoái.
Dù trời nắng nhưng rất nhiều du khách vẫn tới Huế chơi lễ.
Nghê đồng cổ kính ở sân điện Thái Hòa, Hoàng cung Huế.
Nhiều du khách thuê cổ phục đi tham quan và chụp ảnh.
Một nhóm du khách chụp hình với áo dài cổ phục.
Trẻ em được bố mẹ đưa đi chơi lễ ở Huế.
Doanh thu từ dịch vụ du lịch ước đạt 78 tỉ đồng, tăng 44,4%; khách lưu trú ước đạt 36.570 lượt, tăng 37,7% so năm ngoái, trong đó có 10.690 lượt khách quốc tế, tăng 226,7%.
Công suất bình quân phòng các khách sạn đạt khoảng 55%. Riêng ngày 2/9, hầu hết khách sạn, nhà nghỉ, homestay tại TP Huế, huyện Phú Lộc và huyện A Lưới khách đặt phòng kín chỗ 100%.
Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho hay, ngày 2/9 có 51.000 khách tham quan các điểm di tích (khách Việt Nam trên 49.000 lượt, khách nước ngoài 1.945 lượt). (Ảnh: Bảo Minh)
GD&TĐ - Cuộc triển lãm vũ khí và thiết bị quân sự NATO Nga thu được từ chiến trường khai mạc hôm 1/5 tại Công viên Chiến thắng ở Moscow trên đồi Poklonnaya.
GD&TĐ - Ukraine vừa thông báo tăng cường nhập khẩu điện từ 4 nước láng giềng, báo hiệu tình trạng ngày càng khó khăn của nước này trong lĩnh vực năng lượng.
GD&TĐ - Có tới 40 triệu người Mỹ đang trong các mối quan hệ lãng mạn không quan hệ tình dục. Đáng nói,phần lớn những người này hoàn toàn hài lòng với điều đó.
GD&TĐ - Thấy nhóm trẻ nhỏ chơi đùa nghịch, ném đá vào nhà mình, thay vì chỉ bảo, răn đe, người phụ nữ ở Đắk Lắk cùng con trai đánh 5 em nhỏ gây thương tích.
GD&TĐ - Từ chiến trường ngổn ngang bom đạn, sau 70 năm phất cao ngọn cờ chiến thắng, mảnh đất lịch sử Điện Biên Phủ anh hùng đã khoác lên mình “áo mới”.
GD&TĐ - Nhanh chóng xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng về vi mạch bán dẫn là bài toán mấu chốt và là cơ hội để Việt Nam tham gia chuỗi giá trị ngàn tỷ USD.
GD&TĐ - Chuyên đề “Sáng lửa Điện Biên” nhằm giáo dục học sinh về truyền thống lịch sử tốt đẹp của dân tộc, nêu cao lòng yêu nước, ý thức tự tôn dân tộc.