Thừa Thiên - Huế: Cách ly 2 người Trung Quốc “phượt” xe máy từ Đà Nẵng ra Huế

Thừa Thiên - Huế: Cách ly 2 người Trung Quốc “phượt” xe máy từ Đà Nẵng ra Huế

Tại đây, cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra sức khỏe, khai báo y tế đối với 2 người này.

Trước đó, nhằm đề phòng nguy cơ dịch Covid-19 lây lan từ Đà Nẵng, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã kích hoạt 3 trạm kiểm soát dịch tại huyện Phú Lộc, thị xã Hương Thủy và Ga Huế để kiểm tra, giám sát dịch bệnh; kiểm tra phương tiện vận chuyển hành khách từ Đà Nẵng đến Huế trên đường bộ, tại các cửa ra vào nhà ga.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ cũng đã có văn bản chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải cho tạm ngưng tuyến xe buýt Huế - Đà Nẵng và ngược lại, đồng thời rà soát hoạt động "xe dù, xe ké" để tránh bỏ sót các trường hợp đến địa bàn tỉnh trốn khai báo y tế, làm tăng nguy cơ lây lan trong cộng đồng.

Cũng trong tối 27/7, ông Nguyễn Đình Bách - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết đã xác nhận được 76 trường hợp là F2, F3 của bệnh nhân 416 và 418. Cụ thể, liên quan đến bệnh nhân số 416, ở Thừa Thiên - Huế có 43 người là các trường hợp F2, F3; liên quan bệnh nhân 418 ở tỉnh này có 33 người là F2. Tất cả các trường hợp này đều đã được lấy mẫu xét nghiệm và được cách ly tại nơi ở.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ