Thư “Về nhà đi con” được dự đoán sẽ về với Vũ nhưng chiếc thắt lưng cô tặng mới thâm thúy

Đã có không ít người dự đoán tập cuối Về nhà đi con, Thư và Vũ sẽ quay lại với nhau. Nhưng có vẻ chưa yên tâm nên Thư mới phải tặng chồng món quà thể hiện độ “cao tay” này.

Thư “Về nhà đi con” được dự đoán sẽ về với Vũ nhưng chiếc thắt lưng cô tặng mới thâm thúy

Bộ phim Về nhà đi con đang ngày một hấp dẫn khi những tình tiết phản pháo từ Thư (Bảo Thanh) và chị bạn thân Linh (Khánh Linh) dành cho Vũ (Quốc Trường) cùng với Nhã (Quỳnh Nga) khiến người xem vô cùng hả hê.

Kèm theo đó, Vũ dần bắt đầu có thái độ lạnh nhạt với Nhã nên nhiều người đoán rằng, giai đoạn Thư – Vũ quay về bên nhau sẽ sớm diễn ra thôi.

Đoán là Thư – Vũ cũng về với nhau thôi nhưng chiếc thắt lưng cô tặng chồng mới thật thâm thúy

“Thắt lưng của anh, chỉ em được tháo”.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền bức hình được cho là hậu trường tập cuối của Về nhà đi con. Không chỉ là ảnh gia đình Thư – Vũ hạnh phúc, còn có ảnh chụp riêng của cu Bon và đặc biệt nhất là món quà Thư dành cho Vũ.

Đoán là Thư – Vũ cũng về với nhau thôi nhưng chiếc thắt lưng cô tặng chồng mới thật thâm thúy

Người đăng tải bức hình này chia sẻ: “Hóng hớt được kết phim đây nha. Thư tặng Vũ 1 cái thắt lưng bởi sợ cu Bon nhiều anh chị em rơi vãi lắm!”. Nếu đúng như bức hình thì có nghĩa là cả hai sẽ trở về bên nhau, xóa bỏ hợp đồng hôn nhân và thực sự vun đắp gia đình nhỏ.

Đoán là Thư – Vũ cũng về với nhau thôi nhưng chiếc thắt lưng cô tặng chồng mới thật thâm thúy

Thế nhưng, điều thu hút sự chú ý trong bài đăng này phải nói đến chiếc thắt lưng Thư tặng cho Vũ với dòng chữ hài hước nhưng không kém phần thâm thúy: “Thắt lưng của anh, chỉ em được tháo”.

Câu nói đậm chất “Xính Lao” này khiến người xem vừa buồn cười lại vô cùng hả hê trước lời răn đe của Thư dành cho Vũ.

Đoán là Thư – Vũ cũng về với nhau thôi nhưng chiếc thắt lưng cô tặng chồng mới thật thâm thúy

Hội chị em thi nhau đòi học hỏi

Với bản năng trăng hoa của Vũ, chiếc thắt lưng này giống như lời tuyên bố chủ quyền của Thư, đồng thời cảnh cáo anh đừng có mà “ngựa quen đường cũ”. Các chị em thì lại thấy quá chí lí nên đòi tìm ngay chỗ mua để sắm cho các ông chồng của mình giống thế.

Đoán là Thư – Vũ cũng về với nhau thôi nhưng chiếc thắt lưng cô tặng chồng mới thật thâm thúy

- Thư gắt đấy. Vũ cứ gọi là liệu hồn nhé.

- Cần tìm ngay chỗ bán để sắm cho ông chồng em với.

- Xính Lao đã quay trở lại. Thở ra câu nào là chỉ có chuẩn câu đấy.

- Tôi sợ ông Vũ này phải làm cho cái khóa càng chứ dăm ba cái thắt lưng chả biết ăn thua không.

- Vũ mà còn không biết tránh thì phiền các gái nhìn thấy cái thắt lưng cũng tránh xa dùm. Bà Thư không hiền đâu.

Thật mong chờ chiếc thắt lưng này sẽ xuất hiện trong Về nhà đi con. Không hiểu khuôn mặt Vũ lúc nhận món quà này sẽ như thế nào nhỉ? Mọi người cũng chờ đón những tập tiếp theo nhé.

Theo yan.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.