Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lẵng hoa chúc mừng ngành y tế tỉnh Thái Nguyên

GD&TĐ - Nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam 27/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có lẵng hoa tươi thắm chúc mừng ngành y tế tỉnh Thái Nguyên.

Ông Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã trao tặng lẵng hoa của Thủ tướng Chính phủ cho ngành y tế tỉnh Thái Nguyên.
Ông Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã trao tặng lẵng hoa của Thủ tướng Chính phủ cho ngành y tế tỉnh Thái Nguyên.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, sáng nay (26/2) ông Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã trao tặng lẵng hoa của Thủ tướng Chính phủ cho ngành y tế tỉnh Thái Nguyên.

Phát biểu với ngành y tế, ông Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Thủ tướng Chính phủ tặng lẵng hoa cho ngành y tế tỉnh Thái Nguyên nhân dịp này thể hiện sự quan tâm đặc biệt, sự tri ân và cảm ơn sâu sắc đối với đội ngũ quản lý, bác sỹ, nhân viên y tế của tỉnh Thái Nguyên.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, đây là sự biểu dương, là sự động viên to lớn mà Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi tới toàn bộ lực lượng y tế tỉnh Thái Nguyên đã và đang chịu nhiều hi sinh, vất vả nơi tuyến đầu chống dịch Covid -19, góp phần để Thái Nguyên luôn giữ vững là vùng xanh trong những thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp nhất.

Đặc biệt, trong đợt dịch thứ 4, khi một số tỉnh lân cận và các tỉnh, thành phố phía Nam chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh, tỉnh Thái Nguyên là một trong số ít địa phương đã chủ động kinh phí để đào tạo, tập huấn trên 2.000 cán bộ, nhân viên, y tế và sinh viên y dược năm cuối về phòng chống dịch Covid - 19, làm công tác chi viện cho các địa phương chống dịch.

Đây là minh chứng sinh động cho truyền thống anh hùng, tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết, trách nhiệm, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc của tỉnh Thái Nguyên với cả nước. Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng rằng với quyết tâm, kinh nghiệm và trí tuệ, chắc chắn ngành y tế tỉnh Thái Nguyên sẽ phát triển đáp ứng kỳ vọng của cấp uỷ, chính quyền địa phương và là nơi gửi gắm niềm tin của người bệnh và nhân dân trên địa bàn.

Nhân dịp này, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến người thân trong gia đình cán bộ, bác sỹ và nhân viên y tế trên địa bàn tỉnh, những người đã chia sẻ khó khăn, là hậu phương vững chắc để mỗi cán bộ ngành y tế hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã giao Giám đốc Sở Y tế tỉnh thường xuyên nắm bắt tâm tư, kiến nghị của cán bộ và các đơn vị trong toàn ngành để kịp thời giải quyết hoặc tham mưu giải quyết, góp phần thực hiện tốt mục tiêu chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.