Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Hà Tĩnh

GD&TĐ - Sáng 11/6, nhân chuyến thăm, làm việc tại Hà Tĩnh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đã đến dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương, hoa tại khu mộ 10 nữ Anh hùng liệt sỹ TNXP đã anh dũng hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương, hoa tại khu mộ 10 nữ Anh hùng liệt sỹ TNXP đã anh dũng hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Nhân chuyến thăm, làm việc tại Hà Tĩnh, dự Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh (15/6/1957- 15/6/2022); hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022) và Kỷ niệm 54 năm chiến thắng Ngã ba Đồng Lộc (24/7/1968-24/7/2022), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đã dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sỹ tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc và thăm hỏi một số gia đình thân nhân liệt sỹ, người có công với cách mạng.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Minh Chính và đoàn công tác thành kính đặt vòng hoa và dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Minh Chính và đoàn công tác thành kính đặt vòng hoa và dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc.

Cùng tham gia đoàn có các đồng chí: Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng; Thượng tướng Võ Minh Lương - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Văn Hồi.

Về phía Hà Tĩnh có Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân, Đại tá Lê Hồng Nhân - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Minh Chính và đoàn công tác thành kính đặt vòng hoa và dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm liệt sỹ thanh niên xung phong toàn quốc - nơi ghi danh hơn 4.000 liệt sĩ thanh niên xung phong trong cả nước và khu mộ 10 nữ Anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong đã anh dũng hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc.

Trong kháng chiến, Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (nay là thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) được mệnh danh là “tọa độ chết” khi mỗi m2 nơi đây đều phải gánh tới 3 quả bom tấn. 

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi các cựu thanh niên xung phong tại Ngã ba Đồng Lộc. (Ảnh: Báo Hà Tĩnh).
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi các cựu thanh niên xung phong tại Ngã ba Đồng Lộc. (Ảnh: Báo Hà Tĩnh).

Tại đây, còn ghi dấu sự hy sinh của 10 cô gái thanh niên xung phong khi tuổi đời còn rất trẻ.   

Và còn rất nhiều những tấm gương liệt sĩ anh hùng trong số hơn 4.000 người con đất Việt đã nằm lại nơi mảnh đất “máu và hoa” này. Bởi vậy, dù đã hơn nửa thế kỷ trôi qua, Ngã ba Đồng Lộc vẫn là “địa chỉ đỏ” mà hàng triệu trái tim người Việt hướng về.

Nơi đây mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc cho thế hệ sau luôn noi gương và ghi nhớ công lao các anh hùng liệt sĩ, phấn đấu lao động, học tập và rèn luyện để xây dựng đất nước.

Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, Thủ tướng và đoàn kính cẩn nghiêng mình, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của các thế hệ cha anh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi và tặng quà ông Nguyễn Văn Minh, cán bộ tiền khởi nghĩa, nguyên Bí thư Thị ủy Hà Tĩnh ( Ảnh: Báo Hà Tĩnh)
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi và tặng quà ông Nguyễn Văn Minh, cán bộ tiền khởi nghĩa, nguyên Bí thư Thị ủy Hà Tĩnh ( Ảnh: Báo Hà Tĩnh)

Cũng trong sáng nay (11/6), Thủ tướng Chính phủ cũng đến thăm, tặng quà gia đình ông Nguyễn Văn Minh - cán bộ tiền khởi nghĩa, nguyên Bí thư Thị ủy Hà Tĩnh (hiện đang sinh sống tại thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà) và Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Ả (hiện đang sinh sống tại phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội học thực hành. Ảnh: Website nhà trường

Các trường có 'nhờn luật'?

GD&TĐ - Thanh tra Bộ GD&ĐT đã có Kết luận về việc thực hiện quy định trong tự chủ mở ngành đào tạo các trình độ giáo dục đại học...