Thủ tướng nước NATO tiết lộ sẽ tới Moscow dự kỉ niệm đánh bại Đức Quốc xã

GD&TĐ -Thủ tướng Slovakia Robert Fico ngày 5/10 xác nhận ý định đến thăm Moscow để kỷ niệm 80 năm ngày đánh bại Đức Quốc xã.

Thủ tướng Slovakia Robert Fico
Thủ tướng Slovakia Robert Fico

Trong một buổi phỏng vấn trên đài phát thanh RTVS của Slovakia hôm 5/10, khi được người dẫn chương trình “Saturday Dialogues” hỏi về khả năng tham dự lễ kỷ niệm 80 năm ngày kết thúc Thế chiến II ở Moscow, Thủ tướng Slovakia Robert Fico nói:

“Ai sẽ ngăn cản tôi vào năm sau (2025), khi Nga kỷ niệm 80 năm ngày kết thúc Thế chiến II, không cho tôi tham gia một cuộc biểu tình hòa bình ở Moscow? Tôi nghĩ tôi sẽ đi. Và tại sao tôi lại không đi. Điều đó liên quan gì đến thời điểm hiện tại?”.

Thủ tướng Fico cho biết thêm, ông sẽ không để bất kỳ ai quên rằng, "tự do đến từ phương Đông", rõ ràng là ám chỉ đến việc giải phóng Slovakia khỏi sự chiếm đóng của Đức Quốc xã bởi Quân đội Liên Xô vào mùa xuân năm 1945.

Liên quan đến Ukraine ngày nay, Thủ tướng Slovakia cho biết, gần đây ông đã nhắc lại với chính quyền ở Kiev rằng, ông không hiểu tại sao họ vẫn tiếp tục chiến đấu với người Nga.

Kể từ khi trở lại nắm quyền vào năm 2023, nhà lãnh đạo Slovakia đã dừng việc cung cấp vũ khí của nước này cho Ukraine. Ông cũng đã nhiều lần kêu gọi một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột.

Tại một cuộc họp báo đầu tuần này, Thủ tướng Slovakia đã tuyên bố sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để khôi phục quan hệ với Moscow sau khi cuộc giao tranh kết thúc.

Đầu tháng này, ông Fico đã chỉ trích phương Tây vì lên án những hành động tàn bạo do Đệ tam Đế chế gây ra trong Thế chiến II trong khi lại nhắm mắt làm ngơ trước quân đội Ukraine đeo biểu tượng Đức Quốc xã.

Trong bài phát biểu tại địa điểm trước đây là trại tập trung Sered ở phía tây Slovakia, ông đã kêu gọi cộng đồng quốc tế ngừng "im lặng dung túng" cho lực lượng Kiev sử dụng phù hiệu Đức Quốc xã.

Moscow từ lâu đã cố gắng thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế về ảnh hưởng ngày càng gia tăng của hệ tư tưởng Đức Quốc xã trong người dân Ukraine, và đã biến "phi phát xít hóa" Ukraine thành một trong những mục tiêu của chiến dịch quân sự mà nước này phát động vào tháng 2/2022.

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev đã cáo buộc phương Tây nuôi dưỡng và hỗ trợ Đức Quốc xã hiện đại bằng cách ủng hộ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin gần đây cũng chỉ trích phương Tây vì "quên đi những bài học từ Thế chiến II", và "chế giễu lịch sử" bằng cách biện minh cho hành động của những người theo Đức Quốc xã hiện nay.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ