Thủ tướng Nhật Bản xin lỗi người dân “tự đáy lòng” khi bất ngờ từ chức

GD&TĐ - Hôm nay (28/8), Thủ tướng nắm quyền lâu nhất của Nhật Bản, ông Shinzo Abe, 65 tuổi, đã xác nhận xin từ chức vì sức khỏe kém.

Thủ tướng Nhật Shinzo Abe tuyên bố từ chức
Thủ tướng Nhật Shinzo Abe tuyên bố từ chức

Thủ tướng Nhật đã xin lỗi người dân “từ đáy lòng” và nói rằng ông không muốn việc từ chức gây phiền toái cho chính trị Nhật Bản. “Tôi rất đau lòng khi phải rời nhiệm sở mà chưa thực hiện được tham vọng ký một hiệp ước hòa bình với Nga, thông qua một sửa đổi hiến pháp” – ông nói.

Ông Abe cho biết sức khỏe của ông bắt đầu giảm sút vào giữa tháng trước và ông không muốn bệnh tật ảnh hưởng đến các quyết định hoạch định chính sách quan trọng. “Tôi đã quyết định từ chức Thủ tướng” – ông nói tại một cuộc họp báo và cho biết đang bị tái phát bệnh viêm loét đại tràng.

Ông Abe đã chiến đấu với căn bệnh này trong nhiều năm và 2 lần đến bệnh viện trong vòng 1 tuần gần đây. Điều này làm dấy lên những câu hỏi liệu ông có thể đảm nhận công việc cho tới hết nhiệm kỳ lãnh đạo đảng cầm quyền vào tháng 9/2021 hay không.

Thủ tướng Nhật đã phải nghỉ 3 ngày trong tháng này và ngày 17/8, ông phải vào viện và ở đây hơn 7 giờ để kiểm tra y tế. Sau đó ông lại tới bệnh viện này lần thứ 2 để kiểm tra thêm. Vào thời điểm đó, ông cho biết vẫn có ý định tiếp tục công việc.

Ông Shinzo Abe trở lại làm Thủ tướng trong nhiệm kỳ thứ 2 hiếm hoi vào tháng 12/2012. Ông cam kết phục hồi tăng trưởng cho Nhật bằng cách kết hợp chính sách “Abenomics” của mình với chính sách tiền tệ dễ dàng, chi tiêu tài khóa và cải cách.

Đầu tuần này, ông đã vượt qua kỷ lục về nhiệm kỳ thủ tướng dài nhất liên tiếp do người chú của mình là Eisaku Sato thiết lập nửa thế kỷ trước.

Truyền thông địa phương cho biết ông Abe sẽ tiếp tục làm thủ tướng cho tới khi một lãnh đạo mới được chọn ra. Đảng Dân chủ Tự do (LDP) của ông được cho là sẽ sắp xếp việc bầu lãnh đạo vào thứ 5 tuần sau.

Theo CNA/RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ