Thủ tướng Israel nêu khả năng bất ngờ

GD&TĐ - Ngày 4/2, Thủ tướng Israel Netanyahu cho biết nước ông sẽ xem xét khả năng chuyển một gói thiết bị quân sự cho Ukraine.

Thủ tướng Israel Netanyahu.
Thủ tướng Israel Netanyahu.

Trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình LCI, ông Netanyahu nói rằng “vấn đề cung cấp vũ khí đã được chính phủ Israel tiền nhiệm cân nhắc và bác bỏ. Tôi sẽ nghiên cứu chủ đề này và đưa ra câu trả lời mà tôi thấy có thể chấp nhận được”.

Theo ông Netanyahu, trong tình huống này, quyết định sẽ được đưa ra có tính đến lợi ích quốc gia của Israel.

Ông cũng nói thêm rằng Jerusalem tiếp tục hỗ trợ nhân đạo cho công dân Ukraine.

Trước đó, ngày 1/2, ông Netanyahu cho biết Israel đang thảo luận khả năng chuyển giao hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Sắt cho Ukraine.

Ông nhắc lại việc Mỹ đã gửi cho Kiev "hầu hết" số đạn dược trước đó được dự trữ ở Israel, đồng thời nhấn mạnh đây là quyết định của Washington.

Ngoài ra, Thủ tướng Israel lưu ý ông sẵn sàng làm trung gian hòa giải trong các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine trong trường hợp nhận được yêu cầu như vậy.

Tháng 12/2022, trong một bài báo trên The National Interest, Chuẩn tướng Israel Jakov Nagel nhấn mạnh Nga có thể đánh chặn và nghiên cứu các hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Sắt của Israel. Vì vậy, Tel Aviv sẽ không cung cấp chúng cho Kiev sau khi Mỹ quyết định gửi tổ hợp phòng không Patriot.

Theo ông, bản thân Israel cần bổ sung lực lượng cho các đơn vị phòng không Vòm Sắt càng sớm càng tốt. Ông lưu ý nước ông sẽ không làm hỏng quan hệ với Nga bằng cách gửi vũ khí cho Ukraine.

Các nước phương Tây đã tăng cường hỗ trợ quân sự và tài chính cho Kiev trong bối cảnh Nga tiến hành chiến dịch đặc biệt bảo vệ Donbass. Quyết định này được Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra trong bối cảnh tình hình trong khu vực ngày càng trầm trọng, được cho là do các cuộc pháo kích của quân đội Ukraine.

Theo IZ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

TIN BUỒN

TIN BUỒN

GD&TĐ - Cụ ông Đinh Văn Long, sinh năm 1930, thân phụ Nhà báo Đinh Công Thắng, nguyên cán bộ Báo Giáo dục và Thời đại, đã từ trần ngày 03/03/2026, hưởng thọ 97 tuổi.

Nhiều cuộc gặp gỡ, trao đổi giữa các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam và đối tác quốc tế diễn ra sôi động tại APAIE 2026. Ảnh: BTC

Hội nhập giáo dục đại học: 'Định vị' không gian học thuật

GD&TĐ - Sự hiện diện của “Vietnam Pavilion” tại APAIE 2026 ở Hồng Kông không chỉ mang ý nghĩa truyền thông mà phản ánh chuyển động sâu hơn: Giáo dục đại học Việt Nam đang chuyển từ tư duy “tham gia” sang “định vị” trong không gian học thuật.