Thủ tướng gợi mở hướng đi của doanh nghiệp công nghệ Việt

GD&TĐ - Ngày 9/5, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã tổ chức Diễn đàn quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ (DNCN) Việt Nam  với chủ đề “Khát vọng, tầm nhìn và định hướng phát triển vì một Việt Nam hùng cường”.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Triển lãm công nghệ Việt Nam
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Triển lãm công nghệ Việt Nam

Tới dự và chỉ đạo có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ TT&TT; Cùng lãnh đạo các bộ, ngành, hiệp hội Công nghệ thông tin, các Sở TT&TT, các chuyên gia.

Đông đảo các DNCN, các bộ, ngành tham gia Diễn đàn
Đông đảo các DNCN, các bộ, ngành tham gia Diễn đàn

Đây là diễn đàn quốc gia phát triển công nghệ mang tầm chiến lược quan trọng được Bộ TT&TT tổ chức nhằm xây dựng cộng đồng các DNCN Việt Nam. Trong đó, các doanh nghiệp công nghệ “Make in Vietnam” sẽ không chỉ giúp Việt Nam hòa bình, thịnh vượng mà còn góp phần phát triển ngành công nghiệp quốc phòng hùng mạnh. Đồng thời, biến các DNCN trong nước trở thành một động lực thúc đẩy, phát triển kinh tế, đưa Việt Nam thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình và trở thành một nước phát triển.

Tại diễn đàn, các chuyên gia, lãnh đạo các bộ, ngành, cùng nhau thảo luận về các vấn đề: DNCN Việt Nam giải quyết bài toán Việt Nam; DNCN Việt Nam giúp Việt Nam thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình; Đề xuất các chính sách, giải pháp phát triển DNCN Việt Nam nhằm thúc đẩy, phát triển ngành công nghiệp...

Bộ Trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại "Diễn đàn quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ Việt Nam"
Bộ Trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại "Diễn đàn quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ Việt Nam"

Phát biểu tại Diễn đàn, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định: ““Make in Vietnam” sẽ là tuyên bố của chúng ta về những sản phẩm công nghệ được sáng tạo, sản xuất tại Việt Nam. Nếu chỉ tiếp tục lắp ráp thì sẽ không giải được bài toán năng suất lao động và thoát bẫy thu nhập trung bình. Bởi vì, “Make in Vietnam” sẽ không chỉ giúp Việt Nam hòa bình, thịnh vượng mà còn giúp Việt Nam phát triển ngành công nghiệp quốc gia hùng mạnh. “Chiếc nỏ thần Việt Nam” sẽ chỉ có thể do người Việt Nam làm ra...”.

Cùng với đó, Triển lãm công nghệ Việt Nam được trưng bày, thu hút nhiều đại biểu quan tâm, đó là: Bức tường công nghệ "Make in Vietnam" được chia theo 5 khu vực, bao gồm: Kinh tế, tài chính, thương mại điện tử; Giao thông, xây dựng và tài nguyên, môi trường; Công nghiệp 4.0; Y tế, du lịch ; Nông nghiệp và chuyển đổi số.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ