Thủ tướng Đức: Sẵn sàng thực hiện “các biện pháp cần thiết” nếu Nga “xâm lược Ukraine”

GD&TĐ - Đức và đồng minh sẵn sàng thực hiện “tất cả các bước cần thiết” nếu Nga “xâm lược” Ukraine – Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết trong một cuộc phỏng vấn được đăng trên tờ Washington Post hôm qua (6/2).

Thủ tướng Đức Olaf Scholz.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz.

Khi được hỏi liệu chính phủ Đức có thể tạm dừng quá trình phê chuẩn dự án đường ống dẫn khí Nord Stream 2 hay không, ông Olaf Sholz nói rằng “chúng tôi sẵn sàng thực hiện cùng với các đồng minh của mình tất cả những bước cần thiết. Chúng tôi có một thỏa thuận rất rõ ràng với chính phủ Mỹ về chủ quyền vận chuyển khí đốt và năng lượng ở châu Âu”.

“Chúng tôi cũng nhất trí sẽ hỗ trợ Ukraine” – ông Scholz nói thêm – “Ngoài ra, rõ ràng là trong một tình huống như thế này, tất cả các lựa chọn đều nằm trên bàn”.

“Tôi sẽ không đi vào bất kỳ chi tiết cụ thể nào, nhưng câu trả lời của chúng tôi sẽ thống nhất và mang tính quyết định” – Thủ tướng Đức cho biết – “Chúng tôi đang làm việc rất tích cực với các đồng minh của mình trong NATO và trong Liên minh châu Âu để làm rõ những gì có thể làm trong tình hình cụ thể.”

Ông Scholz cho rằng cần đưa ra thông điệp mạnh mẽ rằng việc can thiệp vào Ukraine sẽ phải trả một cái giá rất đắt.

“Mặt khác, chúng tôi đang làm việc rất chăm chỉ để sử dụng tất cả các kênh đàm phán hiện có, bao gồm đàm phán giữa Mỹ và Nga, Hội đồng NATO-Nga, OSCE và định dạng Normandy” – Thủ tướng Đức khẳng định.

Cuộc phỏng vấn trên được đưa ra trước chuyến thăm của ông Scholz tới Mỹ - nơi ông sẽ gặp Tổng thống Joe Biden vào hôm nay (7/2).

Gần đây phương Tây và Kiev có nhiều tuyên bố rằng Nga có thể xâm lược Ukraine. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho đây là sự theo lang không có cơ sở và Nga không đe dọa bất kỳ ai. Ông cũng không loại trừ những hành động khiêu khích nhằm chứng thực cho những tuyên bố này của phương Tây và cảnh báo việc sử dụng vũ lực để giải quyết cuộc khủng hoảng ở đông nam Ukraine sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ