Tướng Ukraine loại trừ khả năng về chiến dịch quân sự ở Crimea và Donbass

GD&TĐ - Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine, Tướng Valery Zalunzhny, đảm bảo rằng Kiev hiện không lên kế hoạch cho một chiến dịch quân sự ở Crimea hoặc Donbass.

Lực lượng Ukraine.
Lực lượng Ukraine.

Trên kênh truyền hình One Plus One hôm qua (3/1), ông Valery Zalunzhny nói rằng: “Không có lệnh hoặc cuộc thảo luận nào được tổ chức về một chiến dịch quân sự ở Crimea và Donbass”.

Trong khi đó, Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine Alexey Danilov cho biết, vấn đề Crimea vẫn đang được bàn thảo.

“Chúng tôi sẽ làm mọi thứ để Crimea, cũng như Donbass, quay trở lại. Chúng tôi sẽ làm điều đó như thế nào? Mọi thứ phụ thuộc vào chúng tôi” – ông Danilov nói nhưng loại trừ một kịch bản quân sự ở Crimea vào thời điểm này.

Cộng hòa Crimea và Sevastopol – một thành phố có vị thế đặc biệt trên Bán đảo Crimea với hầu hết cư dân là người Nga. Họ đã từ chối công nhận tính hợp pháp của chính quyền được đưa lên cầm quyền trong bối cảnh bạo loạn của cuộc đảo chính ở Ukraine vào tháng 2/2014.

Crimea và Sevastopol đã thông qua tuyên bố độc lập vào ngày 11/3/2014. Họ tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý vào ngày 16/3/2014, trong đó 96,7% người dân Crimea và 95,6% cử tri Sevastopol đã chọn ly khai khỏi Ukraine và gia nhập Liên bang Nga. Tổng thống Putin đã ký hiệp ước thống nhất vào ngày 18/3/2014. Các văn kiện đã được Quốc hội Liên bang Nga phê chuẩn ngày 21/3.

Tuy nhiên, Ukraine không công nhận Crimea là một phần của Nga.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ