Thủ tướng Đức nói về vai trò của Nga trong việc giá khí đốt tăng lên

GD&TĐ - Thủ tướng Đức Angela Merkel đã bác bỏ những ý kiến cho rằng giá khí đốt tăng là do chính sách của Nga. Thay vào đó, bà cho rằng nguyên nhân là do cách tiếp cận riêng của EU.

Thủ tướng Đức Angela Merkel cho rằng giá khí đốt tăng là do cách tiếp cận riêng của EU.
Thủ tướng Đức Angela Merkel cho rằng giá khí đốt tăng là do cách tiếp cận riêng của EU.

Bà Merkel lưu ý rằng Nga chưa bao giờ từ chối cung cấp khí đốt và đã hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng.

“Đó là lý do tại sao chúng ta nên đặt câu hỏi: đã đặt đủ lượng khí đốt hay chưa hay có phải vì giá cao tại thời điểm hiện tại khiến lượng hàng đặt không nhiều?” – Hãng tin Financial Times của London dẫn lời bà Merkel.

Liên minh châu Âu đã tìm cách chuyển giao dịch khí đốt sang thị trường giao ngay trong những năm gần đây, trong khi đó Nga luôn ưa thích các hợp đồng dài hạn, thường là 25 năm. Tổng thống Nga Putin đã chỉ ra sự miễn cưỡng của EU trong việc ký kết các thỏa thuận dài hạn là một nguyên nhân khiến giá cả gia tăng.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov đã nhắc lại lời Thủ tướng sắp mãn nhiệm Merkel của Đức. Ông cho rằng Tập đoàn khí đốt Nga Gazprom đang bơm nhiều khí đốt nhất có thể “trong khuôn khổ các hợp đồng hiện có”, đồng thời nhấn mạnh Moscow không đóng vai trò gì trong việc giá khí đốt gia tăng.

Vào tháng 9, một nhóm khoảng 40 thành viên của Nghị viện châu Âu kêu gọi EU điều tra Gazprom, cáo buộc tập đoàn này lạm dụng vị trí thống lĩnh trên thị trường bằng cách cố tình đẩy giá lên cao.

Có ý kiến cho rằng Moscow đang cố ý hạn chế nguồn cung cấp khí đốt cho châu Âu như một biện pháp nhằm đẩy nhanh việc khởi động đường ống dẫn khí gây tranh cãi Nord Stream 2 mới hoàn thành.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Thị uy chiến thắng

Thế giới
GD&TĐ - Cuộc thị uy chiến thắng của Nga diễn ra trong bối cảnh quân đội Ukraine đang phải hứng chịu những bước lùi trên chiến trường.

Đừng bỏ lỡ