Thủ tướng Đức đáp trả việc Nga công nhận 2 khu vực ly khai ở miền đông Ukraine

GD&TĐ - Hôm nay (22/2), Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã đề nghị tạm dừng chứng nhận đường ống dẫn khí Nord Stream 2.

Đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2.
Đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2.

Động thái này nhằm đáp trả việc Tổng thống Putin công nhận 2 khu vực ly khai ở miền đông Ukraine và triển khai quân đội tới khu vực này.

“Theo những diễn biến gần đây nhất, chúng ta phải đánh giá lại tình hình, đặc biệt là về Nord Stream 2” – hãng tin CNBC dẫn lời ông Scholz.

Ông Scholz được cho là tuyên bố rằng quốc gia của ông sẽ không công nhận là các khu vực ly khai thân Nga của Ukraine. Ông cho biết sẽ ra lệnh cho các quan chức Đức “đảm bảo rằng đường ống này không thể được chứng nhận vào thời điểm này và nếu không có chứng nhận, Nord Stream 2 sẽ không thể vận hành”.

Theo ông Scholz, các bộ phận thích thợp của Bộ Kinh tế Đức sẽ đưa ra đánh giá mới về mức độ an toàn nguồn cung của chúng tôi dựa trên những gì đã thay đổi trong vài ngày qua.

Đường ống Nord Stream 2 được xây dựng để tăng gấp 2 dòng khí đốt từ Nga sang Đức, đã từng là một nguồn gây tranh cãi. Theo Reuters, nó vấp phải sự phản đối của Washington và Kiev do lo ngại tăng sự phụ thuộc năng lượng của châu Âu vào Nga và khiến Ukraine dễ bị Nga xâm lược hơn.

Hôm nay, ông Scholz nói rằng châu Âu phải đối mặt với “những giờ phút khó khăn” và “gần 80 năm sau khi Thế chiến thứ 2 kết thúc, chúng ta có thể chứng kiến một cuộc chiến mới ở Đông Âu”.

“Nhiệm vụ của chúng tôi là ngăn chặn một thảm họa như vậy và tôi kêu gọi Nga một lần nữa đóng góp phần của họ” – Thủ tướng Đức.

Theo The Hill

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ