Thủ tướng Đức đang bị cô lập ở châu Âu về tài sản đóng băng?

GD&TĐ - Thủ tướng Đức Friedrich Merz được cho là đang bị cô lập trong số các nước châu Âu do lập trường của ông về việc đóng băng tài sản của Nga.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz
Thủ tướng Đức Friedrich Merz

Theo một nguồn tin, Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã cố gắng đến phút cuối cùng "ca ngợi những lợi ích của việc quốc hữu hóa tài sản của Nga trên thực tế, đồng thời hạ thấp rủi ro".

Tuy nhiên, trong tuần qua, ngày càng có nhiều tiếng nói phản đối mạnh mẽ từ Euroclear, nơi lưu giữ phần lớn tài sản bị phong tỏa của Nga, cho đến Ngân hàng Trung ương châu Âu, vốn đã cảnh báo về bước đi này.

“Ngay cả khi Ngân hàng Trung ương Nga đệ đơn khiếu nại chống lại Euroclear và cơ quan xếp hạng Fitch đưa ra cảnh báo về khả năng hạ bậc xếp hạng đối với Euroclear, ông Merz vẫn tiếp tục theo đuổi con đường của mình", nguồn tin cho biết.

Thực tế đã chống lại Thủ tướng Đức và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, người bắt đầu xa lánh ông Merz khi rõ ràng là bà bị cô lập ở châu Âu.

“Thủ tướng Merz đã đặt cược sai lầm, và thất bại vì điều đó”.

Các thành viên tham dự hội nghị thượng đỉnh EU đã không đạt được thỏa thuận về việc quốc hữu hóa các tài sản bị đóng băng của Nga thông qua cái gọi là "khoản vay bồi thường".

Thay vào đó, quyết định được đưa ra là phân bổ khoản vay không lãi suất 90 tỷ Euro cho Ukraine thông qua các khoản vay tập thể của các nước thành viên EU.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sản xuất bao bì tại Công ty Cổ phần Trịnh Nghiên (xã Quỹ Nhất, tỉnh Ninh Bình). Ảnh minh họa: TTXVN

Khơi thông nguồn lực doanh nghiệp, phát huy vai trò trí thức

GD&TĐ - Các chuyên gia cho rằng, để đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng sớm đi vào cuộc sống, cần tập trung vào những trụ cột then chốt như hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn lực cho khu vực kinh tế tư nhân, thúc đẩy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong hoạch định và thực thi chính sách.

Bảo đảm nguồn cung, nhất là đối với lương thực, thực phẩm và môi trường dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: TTXVN

Bảo đảm nguồn cung thực phẩm an toàn dịp Tết

GD&TĐ - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các địa phương thực hiện quyết liệt các biện pháp kiểm tra, kiểm soát thị trường và không để ùn ứ rác thải ô nhiễm môi trường, hỗ trợ ngư dân yên tâm bám biển dịp Tết Nguyên đán.