Tiến độ vượt kế hoạch, quyết tâm bứt tốc
Ngày 21/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi thị sát, kiểm tra tình hình thực hiện Dự án thành phần 1 (qua địa bàn tỉnh An Giang), thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng.
Theo báo cáo của Ban QLDA tỉnh An Giang, Dự án thành phần 1 có tổng mức đầu tư được duyệt 13.500 tỷ đồng, tổng chiều dài 57km, gồm 33 cây cầu, 42 cống hộp; được chia thành 4 gói thầu xây lắp chính.
Đến nay, tổng sản lượng thi công của dự án đạt 52,87%, vượt khoảng 0,13% so với kế hoạch hoàn thành dự án trước 30/6/2026 theo chỉ đạo của Thủ tướng.
Công tác giải ngân cũng được đẩy mạnh, tỷ lệ giải ngân đạt 40,4% tổng số vốn phân bổ đầu năm 2025 (tăng 15,9% so với tháng 5/2025).
Các hạng mục chính đã đạt được những kết quả tích cực. Trong đó, phần cầu đã hoàn thành lao lắp 33 vị trí cầu trên tuyến; thi công 265/282 bản mặt cầu trên tuyến (đạt 94%); thi công khoảng 12km/19km lan can cầu (đạt 64%). Phần cống hộp đang thi công 30/42 cống hộp (đạt 75%).
Phần đường đã hoàn thành 83% khối lượng cát đắp nền, thi công cọc CDM đạt 92%, cắm bấc thấm đạt 63%, thi công đắp cát gia tải trên tuyến đạt 64% và thi công dải phân cách đạt 64%.

Theo Ban QLDA tỉnh An Giang, để đạt được kết quả này, thời gian qua, chủ đầu tư và các nhà thầu đã thực hiện tốt việc tăng ca, tăng kíp, tăng cường thiết bị, nhân lực, vật tư, bổ sung thêm nhiều mũi thi công (với số lượng cán bộ kỹ thuật là 102 người, nhân công là 833 người, 410 thiết bị và máy các loại, 75 mũi thi công trên toàn tuyến).
Các đơn vị đã triển khai thi công phù hợp với điều kiện thực tế, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ “vượt nắng, thắng mưa; ăn tranh thủ ngủ khẩn trương; thi công 3 ca 4 kíp; làm việc xuyên lễ, xuyên Tết, xuyên ngày nghỉ” và các chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh.
Đến nay, các khó khăn, vướng mắc cơ bản đã được tháo gỡ. Với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao, tỉnh An Giang sẽ phấn đấu bám sát tiến độ để triển khai thực hiện hoàn thành Dự án thành phần 1 trước 30/6/2026 đảm bảo chất lượng, an toàn lao động, vệ sinh môi trường như đã cam kết với Thủ tướng.
Cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc
Sau khi đi kiểm tra thực địa tại công trường Dự án thành phần 1, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương tinh thần làm việc của tỉnh An Giang và các đơn vị, đồng thời đưa ra những chỉ đạo cụ thể, thể hiện quyết tâm rút ngắn thời gian hoàn thành dự án.
Thủ tướng nhấn mạnh, các khó khăn về giải phóng mặt bằng, nguyên vật liệu đã được tháo gỡ, bây giờ chỉ có làm.
Phải “thừa thắng xông lên, không được hài lòng với những gì đã có”. Tinh thần là “làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm, ăn tranh thủ ngủ khẩn trương, làm việc xuyên ngày nghỉ, ngày lễ, Tết” để sớm thông xe.

Đặc biệt, theo Thủ tướng, các nhà thầu như bộ đội trên công trường và đề nghị cả hệ thống chính trị địa phương phải vào cuộc. Ngày xưa chiến tranh, cả hậu phương phục vụ tiền tuyến. Bây giờ, hệ thống chính trị phải lo hậu cần từ gạo, rau, cá để ủng hộ và động viên anh em công nhân.
Để tăng tốc hơn nữa, Thủ tướng đề nghị tỉnh An Giang huy động thêm các nhà thầu địa phương, thậm chí cả Bộ đội và Công an tham gia vào những công việc phù hợp.
Thủ tướng cũng khẳng định, việc đưa công trình vào khai thác sớm sẽ giúp chỉ số ICOR (chỉ số hiệu quả sử dụng vốn đầu tư) giảm xuống; tạo ra không gian phát triển mới, tăng giá trị đất tại các khu vực lân cận; mở ra các nút giao thông quan trọng, kết nối các quốc lộ và đường địa phương, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho toàn vùng.
Cuối cùng, Thủ tướng đề cao tinh thần “chiến đấu” trên công trường, nhấn mạnh việc rút ngắn thời gian phải luôn đi kèm với việc đảm bảo chất lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường.
“Ngày xưa ông cha ta ra chiến trường còn đổ xương máu, bây giờ chúng ta ra công trường chỉ có đổ mồ hôi. Để sau này, con cháu tận hưởng thành quả và ngày càng cố gắng phát triển đất nước”, Thủ tướng nhấn mạnh.
Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 có chiều dài 188,2km; quy mô 4 làn xe, tổng mức đầu tư 44.691 tỷ đồng; tiến độ yêu cầu cơ bản hoàn thành toàn tuyến năm 2026 và hoàn thành đưa vào khai thác đồng bộ toàn dự án năm 2027.