Thủ tướng Canada Justin Trudeau mặc áo chống đạn khi vận động tranh cử

GD&TĐ - Các biện pháp phòng ngừa đang được thực hiện trước kỳ bầu cử liên bang ngày 21/10 tới ở Canada trong bối cảnh Thủ tướng Justin Trudeau dính líu tới một số vụ bê bối.  

Thủ tướng Canada Justin Trudeau.
Thủ tướng Canada Justin Trudeau.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau được cho là đã mặc áo chống đạn bên dưới áo khoác của ông trong một cuộc vận động tranh cử ở thành phố Mississauga, Ontario.

Ông xuất hiện tại sự kiện này sau 90 phút trì hoãn và sau đó chụp ảnh với đám đông trong khi được một đội ngũ cảnh sát Hoàng gia (RCMP) bảo vệ.

Theo giới truyền thông, các biện pháp an ninh đã được thực hiện sau khi chiến dịch của ông Trudeau nhận được một mối đe dọa. Tuy nhiên, phát ngôn viên Stephanie của RCMP Dumoulin đã từ chối nói chi tiết về việc này.

Trong khi đó, đối thủ chính của Thủ tướng Trudeau là lãnh đạo đảng Bảo thủ Andrew Scheer gọi đây là sự gây rối đồng thời nhấn mạnh rằng bất kỳ mối đe dọa nào nhắm vào thủ tướng là điều không thể chấp nhận được.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.