Thủ tướng biểu dương người có công với cách mạng toàn quốc

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 22/7, tại TP Huế, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự Hội nghị biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc năm 2023.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Đại Dương).
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Đại Dương).

Hội nghị do Bộ LĐTB&XH, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Báo Nhân dân và UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức, nhân dịp Kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2023).

Dự hội nghị có Thủ tướng Phạm Minh Chính; bà Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Chủ tịch Quốc hội; ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương, cùng 300 đại biểu đại diện cho hơn 9,2 triệu người có công với cách mạng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu dự Hội nghị. (Ảnh: Đại Dương)
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu dự Hội nghị. (Ảnh: Đại Dương)

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong suốt các chặng đường cách mạng của Đảng, của dân tộc, nhất là trong những năm tháng cam go, khốc liệt của các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, lớp lớp những người con ưu tú của đất Việt đã dũng cảm xung phong ra trận, anh dũng chiến đấu, hy sinh quên mình thực hiện nhiệm vụ.

Một Mẹ Việt Nam Anh hùng khóc khi theo dõi chương trình.
Một Mẹ Việt Nam Anh hùng khóc khi theo dõi chương trình.

Những năm qua, việc xây dựng, nâng cấp, tu bổ mộ liệt sỹ, nghĩa trang liệt sỹ, công trình ghi công liệt sỹ được quan tâm đầu tư. Công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ được triển khai tích cực.

Tại hội nghị, Thủ tướng yêu cầu các cấp chính quyền cơ sở tạo điều kiện thuận lợi, nghiên cứu ban hành các cơ chế, biện pháp hỗ trợ hiệu quả, phát huy vị trí, vai trò của người có công, thương binh, bệnh binh và gia đình, nhất là trong phát triển sản xuất kinh doanh, kinh tế hộ gia đình.

Tiếp tục rà soát, nghiên cứu, hoàn thiện và thực hiện tốt hơn nữa chính sách, pháp luật đối với người có công, bảo đảm người có công và gia đình có mức sống từ trung bình khá trở lên; không để người có công nào không được hưởng chính sách ưu đãi...

Thủ tướng tặng quà và trao kỷ vật chiến tranh cho các cán bộ đi B. (Ảnh: Đại Dương)
Thủ tướng tặng quà và trao kỷ vật chiến tranh cho các cán bộ đi B. (Ảnh: Đại Dương)

Dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà và trao kỷ vật chiến tranh cho các cán bộ đi B - những cán bộ miền Bắc đã tình nguyện, lặng lẽ vượt Trường Sơn, chi viện sức người cho miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; trao quà tặng các Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Theo Bộ LĐTB&XH, cả nước đã vận động được hơn 13.000 tỉ đồng hỗ trợ gia đình người có công xây mới trên 84.000 căn nhà và sửa chữa trên 69.000 căn nhà tình nghĩa; tặng gần 126.000 sổ tiết kiệm cho các gia đình chính sách với tổng số tiền trên 1.000 tỷ đồng; 2.988 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống được các tổ chức, cá nhân nhận chăm sóc, phụng dưỡng suốt đời.

Giai đoạn 2012-2022, ngân sách Nhà nước được bố trí là 357.373 tỉ đồng để thực hiện chế độ trợ cấp, phụ cấp hàng tháng, trợ cấp một lần và các chế độ ưu đãi khác.

Cho đến nay, 99% hộ người có công với cách mạng cả nước có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân nơi cư trú, 99% xã phường làm tốt công tác thương binh, liệt sỹ...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ