Thứ trưởng Ngô Thị Minh kiểm tra công tác coi thi tại Hải Dương

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chiều 7/7, Đoàn kiểm tra số 5 của Ban chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 do Thứ trưởng Ngô Thị Minh làm trưởng đoàn đã tới kiểm tra công tác coi thi tại một số điểm thi và làm việc với Ban chỉ đạo thi tỉnh Hải Dương.

Tại các điểm thi trường THPT Thanh Miện 3, THPT Thanh Miện (huyện Thanh Miện), THPT Đoàn Thượng (huyện Gia Lộc), Thứ trưởng Ngô Thị Minh cùng đoàn kiểm tra đã thị sát hoạt động coi thi tại một số phòng thi, trao đổi với cán bộ giám sát làm nhiệm vụ tại hành lang bên ngoài phòng thi để nắm bắt thực tế việc tổ chức và thực hiện quy chế thi.

Thứ trưởng Ngô Thị Minh động viên các thí sinh trước giờ thi.

Thứ trưởng Ngô Thị Minh động viên các thí sinh trước giờ thi.

Trao đổi với cán bộ giám sát, Thứ trưởng Ngô Thị Minh lưu ý cần làm đúng một số quy định mới. Trong đó có việc phải giám sát cả quá trình cán bộ coi thi mang bài thi của thí sinh từ phòng thi đến khu vực làm việc chung để nộp cho Điểm trưởng, đồng thời chứng kiến việc bàn giao đó.

Báo cáo đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo cấp quốc gia, ông Đỗ Duy Hưng - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT, thành viên Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT tỉnh Hải Dương cho biết, trong sáng nay, công tác tổ chức diễn ra thuận lợi. Không thí sinh và cán bộ làm thi nào vi phạm quy chế hoặc gặp sự cố lớn về sức khoẻ.

Thứ trưởng Ngô Thị Minh giám sát các quy trình tại điểm thi Trường THPT Thanh Miện 3.

Thứ trưởng Ngô Thị Minh giám sát các quy trình tại điểm thi Trường THPT Thanh Miện 3.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, tỉnh Hải Dương có hơn 20.500 thí sinh đăng ký dự thi. Công tác phòng chống dịch Covid-19 được thực hiện nghiêm túc. Các Điểm thi đều tổ chức đo thân nhiệt cho thí sinh và cán bộ làm thi trước khi vào khu vực thi; phân luồng thí sinh vào khu vực thi đảm bảo giãn cách.

Hội đồng thi đặc biệt chú trọng kiểm tra, giám sát các khâu đề thi, bài thi, coi thi, chấm thi và những vấn đề liên quan đến an toàn, bảo mật, trật tự trong kỳ thi. Sở cũng đã quán triệt các điểm thi chuẩn bị chu đáo; chủ động các phương án, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh như mưa bão, sự cố điện.

Nhân sự tham gia làm nhiệm vụ tại kỳ thi được lựa chọn chặt chẽ, tập huấn nghiệp vụ kỹ lưỡng bảo đảm năng lực và sức khoẻ. Sở cũng quán triệt các điểm thi phải đặc biệt lưu ý khâu vận chuyển, bảo quản đề, bài thi bảo đảm an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ và thực hiện tốt các điểm mới của kỳ thi.

Đánh giá cao công tác chỉ đạo, tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT của tỉnh Hải Dương, Thứ trưởng Ngô Thị Minh cho rằng, địa phương đã thực hiện an toàn, nghiêm túc, kỳ thi diễn ra nhẹ nhàng, không căng thẳng. Thứ trưởng yêu cầu tất cả các khâu tổ chức không được lơ là, chủ quan. Việc ngăn ngừa phòng chống gian lận thi cử bằng thiết bị công nghệ cao cần đặc biệt quan tâm; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lộ, lọt đề.

Thứ trưởng Ngô Thị Minh kiểm tra công tác chuẩn bị cơ sở vật chất tại Trường THPT Thanh Miện.

Thứ trưởng Ngô Thị Minh kiểm tra công tác chuẩn bị cơ sở vật chất tại Trường THPT Thanh Miện.

Thứ trưởng hoan nghênh các điểm thi đã chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị bảo đảm an ninh, an toàn tại nơi bảo quản đề thi, bài thi; camera phòng thi đã được vô hiệu hoá. Khu vực bảo quản vật dụng cá nhân của thí sinh và các tài liệu, vật dụng bị cấm mang vào phòng thi cũng được bố trí cách phòng thi ít nhất 25 m. Các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, phòng chống dịch Covid-19... đã được xây dựng và bố trí nhân lực sẵn sàng.

Thứ trưởng cũng lưu ý các điểm thi cần rà soát kỹ lưỡng các điều kiện theo quy định; chủ động phương án dự phòng các tình huống bất thường xảy ra; thường xuyên nắm bắt, cập nhật tình hình ở điểm thi để khẩn trương thông tin, báo cáo để có phương án xử lý kịp thời các trường hợp phát sinh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ