Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc làm việc với TP Cần Thơ về phát triển KH&CN

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chiều 16/9, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc cùng đoàn khảo sát của Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc tại TP Cần Thơ.

Quang cảnh buổi làm việc.
Quang cảnh buổi làm việc.

Đoàn khảo sát của Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với TP Cần Thơ về kết quả 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 1/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển Khoa học và Công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Khoa học và công nghệ chuyển biến tích cực

Đoàn công tác có sự tham dự của đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương; Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Cục khoa học quân sự (Bộ Quốc phòng); Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (Bộ GD&ĐT). Phía TP Cần Thơ có ông Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ; cùng đại diện Ban Tuyên giáo Thành ủy cùng các sở, ban, ngành thành phố.

Báo cáo kết quả thực hiện các mục tiêu được nêu trong Nghị quyết số 20, bà Trần Hồng Thắm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy cho biết: Hoạt động nghiên cứu, ứng dụng KH&CN trên địa bàn thành phố có sự chuyển dịch cơ cấu nghiên cứu khoa học từ nông nghiệp sang các lĩnh vực khác đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa sản xuất.

Các nhiệm vụ KH&CN của thành phố có sự đồng bộ trong các lĩnh vực bao gồm KH XH&NV, Khoa học tự nhiên, Khoa học kỹ thuật và công nghệ, cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định chủ trương, chính sách phát triển thành phố. Tính đến năm 2020, giá trị sản phẩm công nghệ cao và sản phẩm ứng dụng công nghệ cao đạt 30,6% so với tổng giá trị sản phẩm. Tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị của thành phố giai đoạn 2014 - 2021 đạt 13,02%.

Đội ngũ cán bộ KH&CN có trình độ cao ngày càng tăng. Tổ chức KH&CN trên địa bàn thành phố có sự phát triển cả về số lượng và chất lượng; số lượng cán bộ KH&CN nghiên cứu và phát triển vượt mức 11 người/một vạn dân; hình thành được 7 doanh nghiệp KH&CN. Nhân lực KH&CN phát triển mạnh, so với năm 2015, năm 2021 nhân lực có trình độ tiến sĩ tăng 2,2 lần, nhân lực có trình độ thạc sĩ tăng 1,32 lần.

Số lượng các công trình công bố quốc tế, số lượng đăng ký bảo hộ các sáng chế gia tăng đáng kể, từ năm 2012 đến nay TP Cần Thơ có 81 đơn đăng ký sáng chế được Cục Sở hữu trí tuệ chấp nhận và 19 văn bằng bảo hộ sáng chế được cấp mới; số đơn sáng chế tăng 4,3 lần và số văn bằng bảo hộ sáng chế tăng 5,4 lần so với giai đoạn trước…

Tuy nhiên, cơ chế, chính sách cho hoạt động KH&CN chưa thật sự tạo điều kiện phát huy hiệu quả hoạt động KH&CN. Cơ sở vật chất kỹ thuật và hạ tầng KH&CN được quan tâm đầu tư nhưng chưa tương xứng với nhu cầu phát triển, đặc biệt là với định hướng trở thành trung tâm vùng về KH&CN. Chưa phát huy cao sự hợp tác toàn diện với các cơ quan KH&CN Trung ương đóng trên địa bàn, nhằm khai thác các tiềm lực về con người, cơ sở vật chất và khai thác các kết quả nghiên cứu KH&CN.

Về mục tiêu phát triển KH&CN đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, TP Cần Thơ phát triển mạnh mẽ KH&CN và đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh. Có thể chế, cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng, chuyển giao công nghệ. Nâng cao năng lực nghiên cứu, làm chủ một số công nghệ mới; lấy doanh nghiệp làm trung tâm nghiên cứu phát triển, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, ứng dụng công nghệ số. Phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Đến năm 2030, KH&CN sẽ đóng góp 45 - 50% vào chỉ số năng suất nhân tố tổng hợp (TFP); đạt 45 - 50% tỉ trọng giá sản phẩm công nghiệp công nghệ cao trong các ngành chế biến, chế tạo. Đầu tư cho KH&CN đạt 2% GDP; đóng góp từ xã hội cho nghiên cứu và phát triển chiếm 65 - 70%; số doanh nghiệp KH&CN và số doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tăng gấp 2 lần so với năm 2020, tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo đạt 40% trong tổng số doanh nghiệp...

Ông Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ phát biểu tại buổi làm việc.
Ông Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ phát biểu tại buổi làm việc.

Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về khoa học, công nghệ

Ông Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết: Thành phố luôn quan tâm phát triển KH&CN, có những giải pháp mạnh mẽ hơn nữa để phát triển KH&CN trong thời gian tới.

Thời gian tới, thành phố tiếp tục tăng cường chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp của các ngành, các cấp, tiếp tục nâng cao hơn nữa nhận thức trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân về vai trò, tầm quan trọng của KH&CN đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân...

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc phát biểu tại buổi làm việc.
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc đánh giá cao những kết quả phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của TP Cần Thơ.

Thành phố đã triển khai nghiêm túc thực hiện Nghị quyết, đạt được những kết quả tích cực, thể hiện vai trò trung tâm của vùng ĐBSCL. Đặc biệt TP đã có những kết quả tích cực về nhân lực KH&CN, thành quả về nghiên cứu khoa học, ứng dụng chuyển giao có nhiều mô hình mới, sáng tạo, gắn nghiên cứu, KH&CN với đào tạo, nhất là phát huy vai trò của Trường ĐH Cần Thơ.

Thứ trưởng lưu ý TP Cần Thơ tiếp tục gắn nghiên cứu KH&CN với đào tạo, phát huy vai trò của Trường ĐH Cần Thơ, quan tâm sự phát triển của Trường ĐH Cần Thơ; quan tâm hợp tác quốc tế về KH&CN…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.