7 trường đại học kỹ thuật hợp tác về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Lần thứ tư, 7 trường đại học kỹ thuật hợp tác về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. 

Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn chứng kiến, lãnh đạo 7 trường đại học kỹ thuật đã ký kết hợp tác về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo tại Lào Cai.
Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn chứng kiến, lãnh đạo 7 trường đại học kỹ thuật đã ký kết hợp tác về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo tại Lào Cai.

Ngày 9/9, dưới sự chứng kiến của Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn, lãnh đạo 7 trường đại học kỹ thuật đã ký kết hợp tác về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo tại Lào Cai.

7 trường đại học kỹ thuật tham gia ký kết ghi nhớ hợp tác gồm: Trường ĐH Bách khoa Hà Nội; Trường ĐH Bách khoa (ĐH Đà Nẵng); Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh; Trường ĐH Giao thông vận tải; Trường ĐH Mỏ - Địa chất; Trường ĐH Thủy lợi và Trường ĐH Xây dựng Hà Nội.

Mục tiêu là cùng nhau phát triển hợp tác về các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo. Đồng thời, cùng nhau trao đổi học thuật, công bố khoa học và xuất bản.

Cùng với đó, các trường hợp tác khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội các địa phương/ngành và hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ. Qua đó, nhằm hỗ trợ và nâng cao hiệu quả thực hiện tầm nhìn, sứ mạng và chiến lược phát triển của mỗi trường. Đây là lần thứ tư 7 trường đại học kỹ thuật ký kết ghi nhớ hợp tác.

Theo đó, các trường cùng thống nhất 6 nội dung hợp tác: Thứ nhất, xây dựng, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, chương trình nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo liên trường, liên ngành và liên vùng, nhằm thực hiện thành công các mục tiêu phát triển bền vững tại Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn phát biểu tại lễ ký kết.
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn phát biểu tại lễ ký kết.

Thứ hai, xây dựng các nhóm nghiên cứu mạnh liên trường, liên ngành; đặc biệt trong các lĩnh vực khoa học như: cơ bản, sức khỏe, trái đất, nông nghiệp và an ninh lương thực, robot, cơ khí chính xác, internet vạn vật; Phân tích dữ liệu lớn; trí tuệ nhân tạo; chuyển đổi số; vật liệu tiên tiến; năng lượng tái tạo; bảo vệ môi trường và quản lý bền vững tài nguyên nước; kinh tế tuần hoàn và nâng cao năng suất lao động, giao thông thông minh…

Thứ ba, cho phép phối hợp sử dụng nguồn lực về cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm của mỗi trường phục vụ các hoạt động hợp tác chung về khoa học công nghệ. Đồng thời, chia sẻ dữ liệu về khoa học công nghệ trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định riêng của mỗi trường.

Thứ tư, xây dựng và triển khai các hoạt động trao đổi học thuật, công bố khoa học và xuất bản, hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ và ứng dụng công nghệ mới. Thực hiện chuyển đổi số, viết bài báo khoa học và công bố khoa học. Đồng thời, kết nối chung hệ thống các Tạp chí khoa học công nghệ của 7 trường.

Thứ năm, phối hợp tổ chức các hội nghị khoa học trong nước và quốc tế trong các lĩnh vực khoa học công nghệ mà một hoặc các Trường đề xuất.

Thứ sáu, phối hợp, hợp tác với địa phương/bộ/ngành thực hiện các nhiệm vụ khoa học và chuyển giao công nghệ, mang tính chiến lược nhằm phục vụ phát triển kinh tế xã hội.

7 trường đại học kỹ thuật ký hợp tác về khoa học công nghệ và đổi mới sáng với 6 nội dung trọng tâm

7 trường đại học kỹ thuật ký hợp tác về khoa học công nghệ và đổi mới sáng với 6 nội dung trọng tâm

Tại buổi lễ, hiệu trưởng của 7 trường đại học kỹ thuật đã có những phát biểu về tiềm năng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của đơn vị mình. Cùng với đó là những triển vọng hợp tác trong lĩnh vực này giữa các trường trong nhóm.

PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng – Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa Hà Nội - khẳng định, chúng ta không phải ký kết để vui vẻ mà ký kết để làm. Việc đầu tiên, 7 trường cần có sự quyết tâm và hợp tác. “Có những công việc đòi hỏi tập hợp đội ngũ của cả 7 trường, có những công việc cần liên kết, hợp tác với nước ngoài… Chỉ có quyết tâm và hợp tác với nhau chúng ta mới tạo nên sức mạnh, mới có thể nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo” – PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng nhấn mạnh.

Cho rằng, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo cần có sự hấp dẫn, lãnh đạo Trường ĐH Bách khoa Hà Nội trao đổi, các trường cần có những chính sách linh hoạt, với những giải pháp để thu hút các thầy, cô giáo vào công việc này. Nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo không chỉ cần trách nhiệm mà cần sự say mê.

PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng phát biểu tại lễ ký kết

PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng phát biểu tại lễ ký kết

Từ kinh nghiệm của Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng - cho rằng, đồng hành cùng 7 trường phải có doanh nghiệp. Những kết quả nghiên cứu trong nhà trường cần được chuyển giao cho doanh nghiệp, để đưa vào thực tế. Từ đó, sản phẩm, ý tưởng, kinh nghiệm của chúng ta sẽ được các doanh nghiệp vun đắp.

Vậy nên, các trường cần xây dựng mô hình hợp tác với địa phương, doanh nghiệp. Cùng với đó là mô hình chuyển giao công nghệ để bảo vệ được quyền lợi của trường, khoa học và đảm bảo sự phát triển cho mô hình hợp tác đấy.

Gửi lời chúc mừng đến 7 trường, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn rất vui khi nghe được thông tin về sự phát triển của các trường đại học. Việc các trường hợp tác với nhau vô cùng quan trọng, giúp các trường cùng nhau phát triển.

Các trường xây dựng đề án, chương trình ý tưởng và đưa ra những đề xuất thay đổi chính sách… Trên cơ sở đó, cùng với Bộ GD&ĐT đề xuất tới các cấp có thẩm quyền.

Mong muốn các trường thể hiện vai trò tiên phong và dẫn dắt trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam, Thứ trưởng nhắn nhủ: Ở tầm vĩ mô, không chỉ là các trường hợp tác với nhau mà hợp tác với Bộ GD&ĐT để chúng ta thay đổi. Bởi nếu không thay đổi, hợp tác, 7 trường chỉ tối ưu hóa cục bộ.

Thứ trưởng nhấn mạnh 3 từ khóa: Hợp tác, thay đổi và dẫn dắt. Đồng thời mong muốn, sự hợp tác không chỉ dừng lại ở 7 trường, mà các trường sẽ là hạt nhân, nòng cốt để lan tỏa và tác động tới toàn hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.

Lễ ký kết hợp tác về khoa học công nghệ và đổi mới của 7 trường đại học kỹ thuật đã thành công tốt đẹp

Lễ ký kết hợp tác về khoa học công nghệ và đổi mới của 7 trường đại học kỹ thuật đã thành công tốt đẹp

Đây là lần thứ tư 7 trường cùng nhau ký kết thỏa thuận, ghi nhớ hợp tác. Trước đó, ngày 27/6/2020, 7 trường đã cùng nhau ký kết nguyên tắc chung trong phát triển chương trình đào tạo kỹ sư. Ngày 22/1/2021, các đã ký bản thỏa thuận hợp tác toàn diện. Ngày 1/4/2022, đã ký bản ghi nhớ hợp tác về truyền thông và tuyển sinh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giáo viên Trường Tiểu học Lê Đình Chinh với sáng kiến tổ chức cho học sinh viết thư “điều con muốn nói” gửi đến ba, mẹ trong buổi họp sơ kết học kỳ I năm học 2023 - 2024. Ảnh: PV

Chống 'sốc' cho giáo viên trẻ

GD&TĐ - Không chỉ gặp khó khăn về phương pháp sư phạm, nhiều giáo viên trẻ còn hạn chế trong kỹ năng quản lý lớp học, tương tác với phụ huynh, học sinh…