Thay đổi tốt nhất cho thí sinh
Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2025 diễn ra tại ĐH Bách khoa Hà Nội – ngày 16/3. Sự kiện do Báo Tuổi Trẻ phối hợp Vụ giáo dục đại học (Bộ GD&ĐT) và các đơn vị tổ chức.
Ngày hội hôm nay có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với sự tham gia của gần 20.000 học sinh, gần 90 cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, trung cấp và gần 300 gian tư vấn, cùng rất nhiều học sinh và phụ huynh theo dõi trực tuyến.

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh, trong hơn hai thập niên qua, công tác tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ học sinh đưa ra những lựa chọn đúng đắn về ngành nghề và con đường học tập.
Hàng triệu học sinh trên cả nước đã được tiếp cận thông tin chính thống, đáng tin cậy về kỳ thi tốt nghiệp THPT, các phương thức xét tuyển đại học, cũng như xu hướng nghề nghiệp trong bối cảnh xã hội không ngừng thay đổi.
Quan trọng hơn, công tác tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp đã góp phần định hình tư duy của học sinh theo hướng chủ động, tự tin và có trách nhiệm với tương lai của chính mình.

Theo Thứ trưởng, năm 2025 là một cột mốc đặc biệt đối với các em – khóa học sinh đầu tiên học theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT.
Đây không chỉ là kỳ thi quan trọng, đánh dấu sự trưởng thành trong hành trình học tập, mà còn là bước ngoặt để các em định hình con đường lập nghiệp phía trước.
“Tôi hiểu rằng, trước những thay đổi trong cách tổ chức kỳ thi và phương thức xét tuyển, các em có thể thấy áp lực, thậm chí là lo lắng. Nhưng tôi muốn nhấn mạnh rằng, mỗi thay đổi đều hướng tới mục tiêu tạo điều kiện tốt nhất cho các em, đảm bảo công bằng, minh bạch và thuận lợi hơn trong quá trình dự thi cũng như xét tuyển” – Thứ trưởng chia sẻ.
Phụ huynh sẽ không áp đặt mong muốn cá nhân lên các con

Lựa chọn ngành nghề không chỉ là quyết định cá nhân, mà còn là cách các em góp phần xây dựng một Việt Nam phát triển bền vững, hội nhập sâu rộng với thế giới. Vì vậy, Thứ trưởng khuyên thí sinh cân nhắc kỹ lưỡng, dựa trên đam mê, năng lực của bản thân và cả những nhu cầu thực tiễn của xã hội.
Hãy chủ động trang bị cho mình những kỹ năng cần thiết: năng lực ngoại ngữ để hội nhập quốc tế, năng lực số để làm chủ công nghệ, tư duy phản biện để giải quyết vấn đề và tinh thần học tập suốt đời để không ngừng tiến bộ. Các em không chỉ là những người học hôm nay, mà còn là những người dẫn dắt, sáng tạo và kiến tạo tương lai của đất nước mai sau.
Thứ trưởng cũng mong quý phụ huynh sẽ không áp đặt mong muốn cá nhân lên các con, hãy cùng con khám phá sở thích, thế mạnh của mình; từ đó hỗ trợ các con lựa chọn ngành nghề phù hợp với năng lực và hoài bão.
Trong bối cảnh thị trường lao động thay đổi nhanh chóng, việc khuyến khích các con phát triển toàn diện – không chỉ về tri thức mà còn về kỹ năng mềm và nhân cách – là điều vô cùng cần thiết.
Sự thấu hiểu và tin tưởng từ gia đình sẽ là nguồn động lực lớn lao để các con tự tin bước vào ngưỡng cửa cuộc đời, vượt qua những thử thách và chinh phục ước mơ của mình.

Chia sẻ tại ngày hội, PGS.TS Vũ Duy Hải - Trưởng ban Tuyển sinh - hướng nghiệp cho hay, nếu thí sinh lựa chọn một số ngành học vào ĐH Bách khoa Hà Nội cần kiến thức nền tảng hóa, sinh nhưng chưa được học hóa, sinh ở cấp THPT, các em sẽ được bố trí học các học phần như sinh học đại cương, hóa học đại cương trước khi học các khối chuyên ngành khác.
Tuy nhiên, khi định đăng ký vào trường nào, PGS.TS Vũ Duy Hải khuyên thí sinh cũng cần tìm hiểu quy định riêng của các trường để lựa chọn đúng nơi mà mình đủ điều kiện.
TS Nguyễn Thị Cúc Phương, Phó hiệu trưởng Trường đại học Hà Nội cho biết, nếu như trước đây sinh viên nhóm ngành ngoại ngữ chỉ học để có trình độ nghe, nói, đọc, viết một hay nhiều ngoại ngữ thì hiện tại xu thế đào tạo sẽ gắn ngoại ngữ với các chuyên ngành khác nhau; sinh viên ra trường vừa có trình độ ngoại ngữ, vừa có kiến thức chuyên ngành.
Nhiều ngành nghề gắn với ngoại ngữ đang có cơ hội việc làm nhiều hơn như giáo viên, truyền thông, các ngành khối kinh tế hay du lịch...
Theo TS Nguyễn Thị Cúc Phương, lượng khách du lịch đến Việt Nam hiện nay rất lớn và vẫn đang gia tăng. Có những cơ hội việc làm cho hướng dẫn viên du lịch mức lương 3 triệu đồng/ngày nhưng cung không đủ cầu. Nhu cầu nhân lực có trình độ ngoại ngữ ở nhiều vị trí khác nhau trong ngành du lịch rất lớn.
Cả nước hiện có 130 cơ sở đào tạo đang đào tạo ngành tiếng Anh và có khoảng hơn 10 ngoại ngữ đang được đào tạo gắn với các chuyên ngành khác. “Càng là ngoại ngữ hiếm, cơ hội việc làm càng cao" - TS Nguyễn Thị Cúc Phương tư vấn.

Ông Nguyễn Hoàng Nguyên - phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ nhấn mạnh, các em là thế hệ gen Z - một thế hệ trẻ đầy năng động, sáng tạo và bản lĩnh. Hãy tự tin làm chủ con đường tương lai sắp tới của mình! Chọn ngành, chọn nghề không chỉ là chọn một công việc, mà còn là chọn cách các em sẽ sống, sẽ cống hiến và khẳng định giá trị bản thân trong xã hội. Hãy chọn đúng ngành nghề phù hợp với sở thích, đam mê, nhưng đồng thời cũng phù hợp với năng lực, năng khiếu và sở trường của mình.