Thứ trưởng Bộ Công an động viên tân binh ở lễ tòng quân tỉnh Thừa Thiên – Huế

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trung tướng Lê Quốc Hùng – Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã dự lễ tòng quân tại tỉnh Thừa Thiên – Huế ngày 6/2.

Trung tướng Lê Quốc Hùng – Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an tặng hoa động viên các tân binh tại lễ tòng quân ở tỉnh Thừa Thiên - Huế. (Ảnh: N.M).
Trung tướng Lê Quốc Hùng – Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an tặng hoa động viên các tân binh tại lễ tòng quân ở tỉnh Thừa Thiên - Huế. (Ảnh: N.M).

Sáng 6/2, tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Thừa Thiên – Huế (Thành phố Huế) cùng với nhiều địa điểm khác tại các huyện, thị trên toàn tỉnh này tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2023. Tham dự ngày hội có Trung tướng Lê Quốc Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Nguyễn Văn Phương - Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Phạm Văn Dũng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4; Đại tá Ngô Nam Cường – Phó Tư lệnh Quân khu 4; Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh; ông Phan Thiên Định - Bí thư Thành ủy Huế; ông Võ Lê Nhật - Chủ tịch UBND Thành phố Huế.

Công tác giao nhận quân tại tỉnh Thừa Thiên – Huế diễn ra long trọng, đúng thời gian, đảm bảo nhanh gọn, đủ chỉ tiêu, tiết kiệm và an toàn, 100% thanh niên phấn khởi, tự tin lên đường tòng quân theo tiếng gọi thiêng liêng của tổ quốc.

Trong đợt giao quân lần này, toàn tỉnh Thừa Thiên Huế có 1.452 thanh niên nhập ngũ năm 2023. Trong đó có 1.252 thanh niên nhập ngũ vào các đơn vị quân đội, gồm: Trung đoàn 6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Tổng cục Kỹ thuật, Sư đoàn 968, Sư đoàn 324; và 200 thanh niên vào lực lượng công an.

Lễ tòng quân tại Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế.
Lễ tòng quân tại Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Bên cạnh việc đảm bảo chỉ tiêu giao quân thì so với các năm, chất lượng quân năm nay có nhiều chuyển biến và tăng đáng kể về các chỉ số. Trong đó, số lượng đảng viên tham gia nghĩa vụ quân sự cũng tăng từ 6 đảng viên (2022) lên 14 đảng viên (2023), độ tuổi từ 18-21 tuổi chiếm phần lớn với 77,2%. Có 112 thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự; 18 Đảng viên; 101 thanh niên dân tộc ít người. Có 1.002 thanh niên đạt sức khỏe loại I, II, chiếm hơn 76,4%.

Năm nay, thành phố Huế được giao chỉ tiêu tuyển chọn 512 thanh niên lên đường nhập ngũ (trong đó 435 thanh niên vào lực lượng Quân sự và 77 thanh niên vào lực lượng Công an). Với sự quyết tâm và sự vào cuộc của các cấp, các ngành của hệ thống chính trị, vai trò của Hội đồng nghĩa vụ quân sự từ tỉnh đến cơ sở trong thực hiện các khâu, các bước từ công tác đăng ký quản lý độ tuổi; công tác sơ tuyển, khám tuyển đều được thực hiện tốt, tỉ lệ giao đạt 100%.

Phát biểu động viên tại buổi lễ, Chủ tịch UBND Thành phố Huế Võ Lê Nhật biểu dương toàn thể thanh niên đã nghiêm chỉnh chấp hành lệnh gọi nhập ngũ, đảm bảo quân số và thời gian quy định, phấn khởi tham gia ngày hội tòng quân. Đồng thời mong muốn các thanh niên nỗ lực phấn đấu ra sức học tập, rèn luyện, chấp hành tốt kỷ luật quân đội, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng đất nước đi đến mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.

Tặng hoa các tân binh, Trung tướng Lê Quốc Hùng – Thứ trưởng Bộ Công an đã trực tiếp động viên, ân cần dặn dò và mong muốn mỗi tân binh phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong quá trình huấn luyện, trở thành những chiến sĩ giỏi để gánh vác trọng trách vẻ vang bảo vệ tổ quốc, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng tặng hoa chúc mừng các tân binh lên đường nhập ngũ, hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc.
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng tặng hoa chúc mừng các tân binh lên đường nhập ngũ, hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc.
Ông Nguyễn Văn Phương - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế động viên tân binh tại điểm giao, nhận quân ở Thành phố Huế. (Ảnh: N.M).
Ông Nguyễn Văn Phương - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế động viên tân binh tại điểm giao, nhận quân ở Thành phố Huế. (Ảnh: N.M).
Ông Phan Ngọc Thọ - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế tặng quà các tân binh ở điểm giao, nhận quân Thị xã Hương Thủy. (Ảnh: Thanh Đoàn).
Ông Phan Ngọc Thọ - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế tặng quà các tân binh ở điểm giao, nhận quân Thị xã Hương Thủy. (Ảnh: Thanh Đoàn).
Phút bịn rịn.
Phút bịn rịn.
Mẹ và con.
Mẹ và con.
Không khí vui vẻ chiếm đa phần ở lễ giao, nhận quân tại thị xã Hương Thủy.
Không khí vui vẻ chiếm đa phần ở lễ giao, nhận quân tại thị xã Hương Thủy.
Nhưng không thiếu những giây phút chia tay bịn rịn đầy nước mắt.
Nhưng không thiếu những giây phút chia tay bịn rịn đầy nước mắt.
Các tân binh vẫy tay chào người thân theo phong cách nhà lính.
Các tân binh vẫy tay chào người thân theo phong cách nhà lính.
Đông nghẹt người nhà đến chia tay các tân binh.
Đông nghẹt người nhà đến chia tay các tân binh.
Một người mẹ mắt ngấn lệ khi chia tay con.
Một người mẹ mắt ngấn lệ khi chia tay con.
Toàn bộ ở các điểm giao, nhận quân tỉnh Thừa Thiên - Huế, 100% thanh niên phấn khởi, tự tin lên đường tòng quân theo tiếng gọi thiêng liêng của tổ quốc.
Toàn bộ ở các điểm giao, nhận quân tỉnh Thừa Thiên - Huế, 100% thanh niên phấn khởi, tự tin lên đường tòng quân theo tiếng gọi thiêng liêng của tổ quốc.
Thừa Thiên - Huế có 1.452 thanh niên nhập ngũ năm 2023, trong đó có 1.252 thanh niên nhập ngũ vào các đơn vị quân đội và 200 thanh niên vào lực lượng công an. (Ảnh: Thanh Đoàn).
Thừa Thiên - Huế có 1.452 thanh niên nhập ngũ năm 2023, trong đó có 1.252 thanh niên nhập ngũ vào các đơn vị quân đội và 200 thanh niên vào lực lượng công an. (Ảnh: Thanh Đoàn).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ