Thủ quân Thái Lan từ chối lời đề nghị ‘bom tấn’ của Công an Hà Nội?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Truyền thông Thái Lan khẳng định ngôi sao Theerathon Bunmathan đã từ chối lời đề nghị ‘bom tấn’ của Công an Hà Nội FC thuộc giải V.League 2023.

Thủ quân Thái Lan từ chối lời đề nghị ‘bom tấn’ của Công an Hà Nội?

Hậu vệ Theerathon là một trong những cái tên đáng chú ý nhất bóng đá Thái Lan hiện tại.

Trong bối cảnh ngôi sao Chanathip Songkrasin không về dự AFF Cup 2022, cầu thủ sinh năm 1990 đã trở thành ngôi sao sáng nhất giải - góp công lớn giúp Thái Lan đánh bại tuyển Việt Nam để bảo vệ thành công ngôi vô địch.

Công an Hà Nội FC dù chỉ là tân binh V.League 2023 nhưng đặt ra tham vọng lớn. Họ đã đem về loạt cái tên nổi bật bóng đá Việt Nam như Đoàn Văn Hậu, Hồ Tấn Tài, Vũ Văn Thanh, tiền vệ Tô Văn Vũ, tiền đạo Phan Văn Đức…

Dẫu vậy, sau 4 vòng đấu đầu tiên, đội bóng ngành công an vẫn chưa đạt được thành tích như ý khi chỉ thắng 1, hòa 1 và thua đến 2 trận.

Trong bối cảnh đó, đội bóng do chiến lược gia Paulo Foiani dẫn dắt muốn chiêu mộ cầu thủ đẳng cấp như Theerathon Bunmathan để bổ sung lực lượng.

Tuy nhiên, theo tờ Ballthai (Thái Lan), Theerathon Bunmathan đã từ chối lời đề nghị với mức lương lên đến 2 triệu baht/tháng (khoảng 1,4 tỷ đồng) từ đại diện V.League.

"Ngôi sao đang khoác áo Buriram United đã từ chối lời đề nghị với mức lương lên đến 2 triệu baht từ một CLB nổi tiếng tại giải V.League. Được biết đội bóng đưa ra lời đề nghị là CLB bóng đá Công an Hà Nội, nơi đang sở hữu nhiều tuyển thủ Việt Nam, nổi bật có Đoàn Văn Hậu" - tờ Ballthai viết.

"Họ muốn Theerathon Bunmathan chinh chiến tại giải V.League. Đội này muốn có sự phục vụ của đội trưởng đội tuyển Thái Lan để củng cố sức mạnh" - tờ Ballthai viết thêm.

Theerathon Bunmathan ghi bàn vào lưới Việt Nam ở AFF Cup 2022.
Theerathon Bunmathan ghi bàn vào lưới Việt Nam ở AFF Cup 2022.

Mặc dù Công an Hà Nội lên tiếng phủ nhận liên hệ với ngôi sao xuất sắc nhất AFF Cup 2022 nhưng truyền thông Thái Lan cho rằng lời đề nghị đến với Theerathon từ một số nhà môi giới thân với đội bóng thuộc giải V.League.

Đáng chú ý là mức lương 1,4 tỷ đồng/tháng dành cho Bunmathan như báo chí Thái Lan đề cập - cao hơn gấp đôi so với lương của HLV Kiatisak đang nhận ở Hoàng Anh Gia Lai (hơn 600 triệu đồng/tháng).

Tiết lộ lý do Theerathon Bunmathan từ chối đội bóng V.League 2023, tờ Ballthai viết: "Theerathon vẫn còn mục tiêu giúp Buriram United thi đấu tốt ở 3 đấu trường trong mùa giải năm nay, gồm Thai-League, Cúp bóng đá Thái Lan và AFC Champions League. Cậu ấy muốn một lần nữa chứng tỏ năng lực của mình tại Cúp châu Á cùng với đội bóng Thái Lan”.

Theerathon Bunmathan từng khoác áo Yokohama F. Marinos vô địch giải J-League của Nhật Bản năm 2019 và trong màu áo câu lạc bộ Nhật Bản anh cũng từng chơi rất hay tại AFC Champions League.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.