Thu nhập hàng trăm triệu đồng nhờ mô hình nho Hạ đen ở Điện Biên

GD&TĐ - Sau hơn 3 năm triển khai, mô hình trồng nho Hạ đen ở tỉnh Điện Biên đã mang lại hiệu quả, giá trị kinh tế cao cho nhiều hộ dân.

Ông Cà Hải Biên chăm sóc vườn nho Hạ đen.
Ông Cà Hải Biên chăm sóc vườn nho Hạ đen.

Hướng đi mới...

Với tâm niệm còn sức khỏe là còn lao động, sau khi nghỉ hưu, ông Cà Hải Biên, Hội viên Hội Người cao tuổi thị trấn Điện Biên Đông, huyện Điện Biên Đông vẫn miệt mài lao động, phát triển kinh tế với mô hình trồng nho hạ đen. Ngoài nho hạ đen, ông còn mở rộng đầu tư thêm chăn nuôi, trồng trọt để có thêm thu nhập. Từ mô hình này, ông được biết đến là tấm gương người cao tuổi làm kinh tế giỏi ở địa phương với thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Phát huy vai trò tuổi cao gương sáng, với mong muốn trên địa bàn có những mô hình phát triển kinh tế mới để người dân tham quan, học hỏi, bên cạnh các giống cây trồng, vật nuôi sẵn có tại địa phương, ông Biên đã mạnh dạn đầu tư hơn 100 triệu đồng để trồng thử nghiệm giống nho Hạ đen Trung Quốc, một trong những cây trồng rất mới, với diện tích gần 1000m2. Sau 3 năm trồng, nhờ áp dụng đúng kỹ thuật, canh tác theo hướng hữu cơ nên vườn nho phát triển tốt, chất lượng sản phẩm đảm bảo sạch, an toàn, các chùm nho to, ngọt, chín đều, sản lượng vụ đầu đạt hơn 5 tạ/1000m2. Với giá bán khoảng 150.000 đồng/kg, giúp ông có thu nhập gần 100 triệu đồng/vụ.

Ông Cà Hải Biên, Hội Người cao tuổi thị trấn Điện Biên Đông, huyện Điện Biên Đông cho biết: “Mấy năm trước gia đình cũng chỉ đầu tư vào nuôi cá, nuôi lợn, nhưng so với nhiều nơi thì hiệu quả cũng chưa mang lại kinh tế cao. Năm nay, gia đình cũng đầu tư thêm giống cây ăn quả cụ thể là cây nho. Với cây nho thì đến thời điểm này đã được trồng năm thứ 3, và là vụ cho ra quả đầu tiên. Dự kiến giá bán ra thị trường khoảng 150.000 đồng/kg, sản lượng ước tính từ 4 – 5 tạ”.

Nho-ha-den-1 (2).png
Sản phẩm nho Hạ đen của ông Cà Hải Biên được bán với giá khoảng 150.000 đồng/kg.

Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Biên còn là hội viên người cao tuổi gương mẫu, nhiệt tình tham gia các phong trào của hội và địa phương phát động; sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm về thực hiện mô hình kinh tế cho các hội viên và bà con địa phương.

Ông Lò Văn Thanh, Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi huyện Điện Biên Đông chia sẻ: “Hội viên Cà Hải Biên trải qua đi tham quan, học tập ở một số mô hình ở các huyện bạn về áp dụng để thực hiện mô hình kinh tế của gia đình mình. Kết quả đem lại rất hiệu quả, ông là người cao tuổi điển hình tiêu biểu nhất của thị trấn".

Đến nay, dù đã ngoài 65 tuổi, nhưng ông Cà Hải Biên vẫn không ngừng học hỏi, không ngại thử nghiệm những mô hình kinh tế mới để phát triển kinh tế gia đình. Với mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, ông xứng đáng là tấm gương mẫu mực để nhiều hội viên người cao tuổi và người dân học tập, làm theo, góp phần tăng thu nhập, giảm nghèo, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương ngày càng phát triển.

Kết hợp dịch vụ trải nghiệm

Nắm bắt được xu hướng phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sinh thái, hàng hóa gắn với dịch vụ trải nghiệm, thời gian qua, vườn nho Hạ đen của gia đình ông Cà Văn Thành, bản Ten Luống, xã Thanh An, huyện Điện Biên đã mở cửa đón khách, mỗi tháng thu hút hàng trăm lượt khách đến tham quan, chụp ảnh, trải nghiệm hái nho tại vườn.

Năm 2021, gia đình ông Cà Văn Thành đã mạnh dạn đầu tư hơn 100 triệu đồng để trồng giống nho Hạ đen, một trong những cây trồng khó tính nhưng rất mới và được nhiều người ưa chuộng. Với giá vé vào cửa tham quan, chụp ảnh là 20.000 đồng/người, cùng giá nho hái tại vườn từ 200.000 đồng - 220.000 đồng/kg, sau 1 tháng mở cửa đón khách đến trải nghiệm, vườn nho của gia đình ông Thành đang là điểm đến thu hút đông đảo người dân Điện Biên.

Nho-ha-den-1 (1).jpg
Vườn nho Hạ đen của ông Cà Văn Thành thu hút người dân đến thăm quan, trải nghiệm.

Ngay từ sáng sớm, chị Chu Thị Bích Hảo, tổ dân phố 2, phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ cùng gia đình đã đến tham quan vườn nho Hạ đen của gia đình ông Cà Văn Thành, bản Ten Luống, xã Thanh An, huyện Điện Biên. Tại đây, chị và các con không chỉ được tham quan, chụp ảnh mà còn được trải nghiệm cảm giác tự tay thu hoạch những chùm nho chín mọng để thưởng thức.

Chị Chu Thị Bích Hảo cho biết: “Hôm nay tôi đưa gia đình, các cháu đến tham quan mô hình nho tại bản Ten Luống. Tôi thấy vườn nho, mô hình rất đẹp, các cháu rất thích, nho ở đây thì ngon sạch.”

Ông Hoàng Tứ Cường, tổ dân phố 10, phường Tân Thanh, Tp Điện Biên Phủ cho hay: “Chúng tôi ở thành phố đến Thanh An để thăm mô hình vườn nho trước hết là thấy vườn nho rất đẹp, cây xanh tốt và quả nhiều, đẹp. Đường đi đến vườn nho này cũng rất dễ đi. Trong vườn thì sạch sẽ, quả cũng đang bắt đầu ra nhiều, chín trông ngon và hấp dẫn.”

Nho-ha-den-1 (1).png
Ông Cà Văn Thành cùng con trai chuẩn bị thu hoạch nho Hạ đen.

Hiện nay, mô hình nho Hạ đen của gia đình ông Thành có diện tích gần 400m2. Nhờ áp dụng đúng kỹ thuật, chế độ chăm sóc nên vườn nho phát triển tốt, các chùm nho to, ngọt, chín đều, sản lượng vụ đầu đạt hơn 3 tạ/400m2. Ngoài ra, mô hình được canh tác theo hướng hữu cơ nên chất lượng sản phẩm đảm bảo sạch, an toàn. Bên cạnh việc mở cửa đón khách tham quan, trải nghiệm, ông Thành còn cung cấp giống, đồng thời chuyển giao kỹ thuật cho người dân có nhu cầu phát triển mô hình tại địa phương.

Ông Cà Văn Thành chia sẻ: “Với, mong muốn trên địa bàn tỉnh Điện Biên có những cây trồng mới mang lại hiệu quả kinh tế nên tôi thử nghiệm mô hình này. Hiện tại theo bản thân tôi nhận định có khả năng mở rộng trên đất Điện Biên để mang lại hiệu quả kinh tế cho các hộ gia đình. Chúng tôi cũng sẵn sàng chia sẻ quy trình kỹ thuật đối với cây nho để cho bà con có thể áp dụng tại gia đình.”

Thời điểm này, gia đình ông Thành đang tiếp tục đầu tư đưa thêm giống nho Mẫu đơn Hàn Quốc vào trồng thử nghiệm. Qua đó, mong muốn góp phần đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp. Đồng thời, mở ra mô hình kinh tế mới để các hộ nông dân nghiên cứu học tập, nâng cao thu nhập.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Thay đổi cả lượng và chất

GD&TĐ - Theo số liệu thống kê, đến thời điểm hiện tại, cả nước có 1.733 dự án đầu tư tại 81 quốc gia, vùng lãnh thổ với tổng số vốn gần 23 tỷ USD.