Thủ khoa Cần Thơ: Ước mơ được làm cô giáo

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Em Lê Nguyễn Hồng Nhung học sinh  Trường THPT Thới Long (quận Ô Môn, TP Cần Thơ) là thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 của TP. Cần Thơ, với tổng điểm là 55,25.

Em Lê Nguyễn Hồng Nhung, thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 của TP. Cần Thơ chụp ảnh lưu niệm cùng lớp.
Em Lê Nguyễn Hồng Nhung, thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 của TP. Cần Thơ chụp ảnh lưu niệm cùng lớp.

Chỉ học thêm tiếng Anh, Ngữ Văn mẹ kèm

Cô Nguyễn Thị Thuý Hồng, giáo viên Ngữ Văn của Trường THPT Thới Long (quận Ô Môn, TP Cần Thơ), mẹ của Nhung cho biết: “Cả nhà thức cả đêm để tra cứu kết quả thi của con. Gia đình chỉ nghĩ con đạt điểm tốt trong kỳ thi thôi. Hay tin con đạt thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 của TP. Cần Thơ, cả nhà đều rất bất ngờ và xúc động".

Trước khi diễn ra kỳ thi, Nhung đã tham gia xét tuyển học bạ vào Trường ĐH Cần Thơ và có kết quả đủ điều kiện trúng tuyển ngành học Ngôn ngữ Anh. Do đó, khi ôn thi em cũng không quá căng thẳng, mà chỉ cố gắng đạt điểm trên 8 đủ điểm thi tốt nghiệp.

Lê Nguyễn Hồng Nhung, tân thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 của TP. Cần Thơ
Lê Nguyễn Hồng Nhung, tân thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 của TP. Cần Thơ

"Mặc dù điều kiện vùng nông thôn không có nhiều cơ hội để học tập môn Tiếng Anh, nhưng nhờ học lớp Anh văn hệ 10 năm nên em có nền tảng và tự tin nắm chắc môn học này", Nhung nói.

Môn học mà Nhung lo lắng nhất trong kỳ thi là môn Toán. Do vậy khi ôn luyện môn thi này, ngoài việc củng cố kiến thức thì em tập trung luyện giải đề thêm tại nhà.

Chia sẻ bí quyết học tập của mình, Nhung cho biết: "Bình thường em rất ít đi học thêm. Vào năm lớp 12, cần ôn thi tốt nghiệp nên mới học thêm môn Anh Văn, riêng Ngữ Văn mẹ kèm tại nhà. Hằng ngày, đến lớp em chủ yếu lắng nghe thật kỹ và ghi chú thêm những kiến thức mà thầy cô giảng dạy trên lớp, em chỉ tự học tại nhà.

Chọn học ngành sư phạm, nối nghiệp gia đình

Lê Nguyễn Hồng Nhung cho biết: “Mới đầu em cũng không dự định nối nghiệp theo gia đình, đặc biệt là môn sư phạm Ngữ Văn. Em thấy mẹ rất vất vả, hàng đêm phải thức khuya, đem bài về nhà chấm cho học trò.

Nhưng nay em quyết định sẽ nối nghiệp cùng với cha, mẹ theo đuổi ngành Sư phạm Tiếng Anh của Trường Đại học Cần Thơ”.

Cô Thuý Hồng cho biết: “Khi tham gia học Anh văn thí điểm 10 năm, Nhung đã thể hiện sự đam mê môn học này, em thích đọc truyện tiếng Anh và phiên dịch. Từ đó, gia đình cũng rất tôn trọng sự lựa chọn của con mình mà không hề gượng ép".

Cô Thái Thị Hồng Yến, giáo viên chủ nhiệm nhận xét về học trò mình:" Nhung được ví như con ong chăm chỉ, em rất hiền và khá trầm nhưng khi làm gì là luôn nỗ lực cố gắng hết mình. Em luôn là học sinh giỏi của lớp, của trường.

Trong lớp Nhung thường xuyên thuyết trình khi thảo luận nhóm, còn tại trường em luôn tích cực tham gia các hoạt động phong trào, văn nghệ, các cuộc thi học sinh, an toàn giao thông, sáng tạo khoa học …

Tân thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 của TP. Cần Thơ học tại Trường THPT Thới Long, một ngôi trường nằm ở “vùng ven” thành phố.

Tân thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 của TP. Cần Thơ học tại Trường THPT Thới Long, một ngôi trường nằm ở “vùng ven” thành phố.

Thắp lại ngọn lửa hiếu học cho ngôi trường vùng ven

Trường THPT Thới Long (quận Ô Môn, TP Cần Thơ), một ngôi trường nằm ở “vùng ven” thành phố, cách trung tâm quận khoảng 10 km, nhưng có truyền thống hiếu học. Nhiều năm qua học sinh trường luôn đạt nhiều thách tích trong phong trào học tốt.

Thầy Nguyễn Phan Minh Đăng, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: "Trong nhiều năm qua, Trường THPT Thới Long là một trong những trường có đầu vào thấp trong kỳ thi Tuyển sinh vào lớp 10 hàng năm. Năm nay, Trường có em Lê Nguyễn Hồng Nhung, học sinh lớp 12A1 đạt thủ khoa Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Đây là vinh dự, là niềm tự hào cho thầy và trò của trường. Thành tích này cũng minh chứng cho sự nỗ lực nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Đồng thời, đây cũng là động lực để thầy và trò Trường THPT Thới Long tiếp tục phấn đấu nhiều hơn nữa ở các năm tiếp theo…”

Cô Nguyễn Thị Thuý Hồng, giáo viên Ngữ Văn chia sẻ: "Vùng ven mà được thủ khoa mừng lắm, nhiều năm trước, trường cũng từng có học sinh đạt thủ khoa thành phố. Thành tích của Nhung không chỉ là niềm vui của riêng gia đình, của cả trường mà còn là niềm tự hào của vùng đất hiếu học quận Ô Môn".

Đây là năm thứ hai liên tiếp thành phố Cần Thơ có thí sinh ở "vùng ven" đạt điểm số cao nhất kỳ thi, chứng tỏ rằng những năm qua các nhà trường "vùng ven" đã nỗ lực đẩy mạnh và nâng cao chất lượng giáo dục.

Ông Nguyễn Phúc Tăng, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ cho biết: "Mặc dù điểm tuyển sinh đầu vào ở các trường "vùng ven" là rất thấp so với mặt bằng chung của thành phố nhưng qua quá trình rèn luyện phấn đấu của nhà trường và nỗ lực giảng dạy thầy cô đã gặt được kết quả tốt, chứng tỏ trường vùng ven không thua kém gì nội thành".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ