Thu giữ hơn 5.000 sản phẩm thuốc lá điện tử

GD&TĐ - Một lô hàng gồm hơn 5.000 sản phẩm thuốc lá điện tử mới đây đã bị cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai kiểm tra, thu giữ.

Ngày 6/1, thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp cùng Đội Quản lý thị trường số 5, Cục Quản lý thị trường tỉnh Lào Cai mới đây đã kiểm tra, phát hiện và thu giữ lô hàng gồm 5.020 bộ sản phẩm thuốc lá điện tử không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Cụ thể, vào khoảng 17h ngày 4/1, trong quá trình tuần tra nắm tình hình, Đội Cảnh sát chống buôn lậu, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Lào Cai đã phối hợp cùng Đội Quản lý thị trường số 5, Cục Quản lý thị trường tỉnh Lào Cai phát hiện đối tượng nam giới đang tập kết hàng ở khu vực đường Trần Hưng Đạo (phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai).

Qua kiểm tra hành chính, lực lượng chức năng phát hiện bên trong 26 thùng có chứa 5.020 thiết bị đốt tinh dầu (hay còn gọi thuốc lá điện tử), bên ngoài mỗi sản phẩm đểu có ghi chữ nước ngoài.

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, thu giữ lô hàng.
Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, thu giữ lô hàng.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ lô hàng là Nguyễn Thành Long (SN 1988, trú tại đường Phú Thịnh, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai) không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của lô hàng. Lực lượng chức năng đã yêu cầu Long đưa toàn bộ lô hàng trên về trụ sở để làm rõ.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Thành Long khai nhận đã thu mua số hàng này ở trên mạng xã hội Facebook với giá hơn 200 triệu đồng để chuyển đi các tỉnh khác bán kiếm lời. Khi đang tập kết hàng để chuẩn bị vận chuyển thì bị lực lượng chức năng kiểm tra, bắt giữ.

Hiện nay, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Thuốc lá điện tử có hình dáng giống thuốc lá điếu truyền thống, ống xì gà... nhưng có 2 phần gồm đầu lọc và thân ống. Đầu lọc chứa nicotin, thuốc an thần và có thể là chất kích thích cùng hỗn hợp chất tạo mùi thơm.

Thân ống khi kích hoạt sẽ phun hỗn hợp hơi để đi qua đầu lọc, hòa tan nicotin, chất kích thích và chất tạo mùi thơm. Khi người hút hơi nicotin và mùi thơm sẽ vào miệng và hệ hô hấp như khói thuốc. Thực tế thuốc lá điện tử vô cùng độc hại, thậm chí còn ẩn chứa những mối nguy hiểm khi được dùng để sử dụng ma túy.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cán bộ y tế đỡ đẻ ngay trên biển.

Đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên biển

GD&TĐ - Một sản phụ ở xã đảo Quan Lạn, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) được các bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn đỡ đẻ thành công ngay trên biển.
Ngoài thờ Kinh Dương Vương, trong đền còn thờ Lạc Long Quân và Âu Cơ với bức đại tự “Đại Nam tổ miếu”.

Tháng Ba, thăm lăng mộ Thủy tổ nước Nam

GD&TĐ - Mấy nghìn năm có lẻ, ở gò đất cao tụ khí làng Á Lữ, xã Đại Đồng (Bắc Ninh) đã lưu giữ linh hài của ông nội Vua Hùng, Thủy tổ nước Nam Kinh Dương Vương.