Thủ đoạn tinh vi chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của gã trai ham cờ bạc

GD&TĐ - Nghiện lô đề, cờ bạc, thiếu tiền để “nuôi” sở thích nên Phạm Khách Trường đã giả làm nhân viên tiếp thị tôn và sắt của cửa hàng bán vật liệu xây dựng để lừa hàng trăm triệu đồng.

Ngày 2/12, Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết Công an huyện Thọ Xuân vừa điều tra làm rõ, bắt giữ đối tượng Phạm Khánh Trường (SN 1985, trú tại khu phố Lê Lợi, thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh, Thanh Hoá) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Công an huyện Thọ Xuân nhận được tin báo của ông B.V.T. (trú tại xã Thuận Minh, huyện Thọ Xuân) về việc quá trình ông đang làm nhà thì có một thanh niên xưng tên là Đại (giới thiệu làm nhân viên tiếp thị bán tôn và sắt của cửa hàng bán vật liệu xây dựng) đến chào bán hàng.

Tuy nhiên, khi thanh toán tiền với chủ cửa hàng, ông T. mới biết mình bị lừa nên làm đơn trình báo với cơ quan công an.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyên Thọ Xuân đã tập trung điều tra, xác minh, làm rõ Phạm Khánh Trường là thủ phạm gây ra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên nên đã triệu tập đối tượng lên để đấu tranh làm rõ.

Đối tượng Phạm Khánh Trường tại cơ quan chức năng. Ảnh: Công an Thanh Hoá.
Đối tượng Phạm Khánh Trường tại cơ quan chức năng. Ảnh: Công an Thanh Hoá.

Tại cơ quan công an, Phạm Khánh Trường khai nhận do nghiện lô đề, cờ bạc nên đối tượng đã giả làm nhân viên tư vấn, thị trường của các công ty, cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng sau đó tiếp cận những hộ dân đang xây dựng nhà ở có nhu cầu mua sắt, tôn, xà gồ…

Tại đây, đối tượng đã đưa ra những tư vấn ưu đãi về sản phẩm. Đánh vào tâm lý ham rẻ của người dân, Trường đã gặp gỡ, liên lạc nhiều lần nhằm tạo sự tin tưởng và để lại số điện thoại để tiện liên hệ.

Sau khi người gọi điện mua hàng thì Trường gọi điện ngay cho các cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng để đặt đơn hàng và cung cấp địa điểm nhận hàng.

Trường yêu cầu giao hàng làm 2 lần, lần đầu khi xe chở hàng đến địa điểm đã hẹn thì Trường ra đón rồi đưa đến nhà dân để giao hàng.

Giao hàng lần 1 xong, Trường hẹn với cơ sở bán hàng khi giao đủ hàng thì sẽ thanh toán hết. Sau đó, Trường quay vào yêu cầu người dân mua hàng trả tiền luôn. Sau khi nhận được tiền thì Trường bỏ đi và cắt liên lạc. 

Với thủ đoạn này, chỉ tính từ ngày 30/10 đến khi bị bắt, Trường đã đã gây ra hàng chục vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn các huyện Thọ Xuân, Lang Chánh, Ngọc Lặc, Bá Thước… với tổng số tiền chiếm đoạt gần 150 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục  điều tra làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ