Thủ đô Bangkok chìm trong màn khói bụi độc hại

GD&TĐ - Hôm qua (30/9), Thủ đô Bangkok của Thái Lan bị bao phủ trong màn khói bụi khi chất lượng không khí ở đây nằm trong số những nơi ô nhiễm nhất thế giới.

Thủ đô Bangkok mờ mịt trong khói bụi.
Thủ đô Bangkok mờ mịt trong khói bụi.

Vào lúc 9 giờ sáng qua (giờ địa phương), mức ô nhiễm không khí trong thành phố cao thứ 3 trên thế giới – hãng tin Bangkok Post dẫn dữ liệu từ trang web theo dõi chất lượng không khí IQAir Air Visual cho hay.

Dẫn nguồn tin từ Cục Kiểm soát Ô nhiễm, hãng tin Khaosod cho biết, tổng số 33 khu vực ở Bangkok đã vượt qua ngưỡng an toàn với chỉ số PM2,5 lên trên 50.

Mức PM2,5 tồi tệ nhất ghi nhận ở quận Bang Kholaem của Bangkok là 78 microgrammes/ mét khối không khí trong vòng 24 giờ trước đó.

Các tỉnh lân cận như Nonthaburi, Pathum Thani, Samut Prakan, Samut Sakhon và Nakhon Pathom cũng bị bụi độc hại bao phủ.

Giám đốc Pralong Damrongchai của Cục Kiểm soát Ô nhiễm cho biết chất lượng không khí tồi là do gió và độ ẩm cao trong quá trình chuyển mùa.

Trong khi đó, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-Ocha đã khuyên người dân nên đeo khẩu trang khi ra ngoài.

Trên mạng xã hội, ông Prayut Chan-Ocha kêu gọi các nhà máy và công trường xây dựng giảm bớt việc thải khói bụi.

Khí thải công nghiệp, xây dựng, đốt cây trồng và khói xe đã khiến mức độ ô nhiễm tăng đột biến ở Thái Lan trong những năm gần đây. Ngoài ra, những đợt cháy rừng trong những tuần qua lại càng làm cho tình hình trầm trọng.

Tuy nhiên, sau những cơn mưa tại một số nơi ở Sumatra và Kalimantan, tình trạng sương mù độc hại đã bớt căng thẳng.

Một số hình ảnh về khói bụi ô nhiễm ở Bangkok, Thái Lan:

Nguyên nhân của không khí ô nhiễm ở Bangkok được cho là do gió và độ ẩm cao trong quá trình chuyển mùa.
 Nguyên nhân của không khí ô nhiễm ở Bangkok được cho là do gió và độ ẩm cao trong quá trình chuyển mùa.
Chất lượng không khí Bangkok nằm trong số những nơi ô nhiễm nhất thế giới.
 Chất lượng không khí Bangkok nằm trong số những nơi ô nhiễm nhất thế giới.
Người dân được khuyến cáo đeo khẩu trang ra đường.
 Người dân được khuyến cáo đeo khẩu trang ra đường.
Theo CNA

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Erling Haaland lập cột mốc ghi 300 bàn chỉ sau 370 trận thi đấu chuyên nghiệp.

Haaland vượt mặt Ronaldo và Messi

GD&TĐ - Erling Haaland vừa lập cột mốc ghi 300 bàn chỉ sau 370 trận thi đấu chuyên nghiệp, qua đó vượt mặt cả bộ đôi Lionel Messi và C.Ronaldo.

Nếu bạn đang gặp phải tình trạng ham muốn tình dục thấp, việc bổ sung hành tây vào chế độ ăn uống có thể hữu ích. (Ảnh: ITN)

Hành tây giúp chuyện ấy 'khỏe' hơn?

GD&TĐ - Hành tây giúp cải thiện lưu thông máu, tăng tiết testosterone, tăng sức bền và sức chịu đựng. Vì thế, hành tây rất tốt cho tình dục.

Trường Tiểu học Whittier đã sắp xếp lại các lớp để cải thiện số lượng học sinh khuyết tật được hòa nhập cùng bạn đồng lứa. Ảnh: The Hechinger

Xóa bỏ 'rào cản'

GD&TĐ - Tại New Jersey (Mỹ), học sinh khuyết tật thường phải tham gia các lớp học riêng.