Thủ đô Ấn Độ sắp nới lỏng hạn chế chống dịch, Thái Lan siết chặt kiểm soát biên giới

GD&TĐ - Theo Worldometer, thế giới đã có 167.506.974 ca mắc Covid-19, gồm 468.973 ca mới. Số ca tử vong toàn cầu là 3.477.787 ca, gồm 9.465 ca mới.

Xét nghiệm Covid-19 ở Thái Lan.
Xét nghiệm Covid-19 ở Thái Lan.

Tại Malaysia, Thủ tướng Myhyiddin Yassin cho biết việc phong tỏa chống Covid-19 như năm ngoái đã thực hiện có thể đảm bảo sự an toàn cho mọi người nhưng có nguy cơ nền kinh tế sẽ sụp đổ. Ông cho biết nền kinh tế đã mất tới 2,4 tỷ RM (597 triệu USD) mỗi ngày trong đợt phong tỏa năm ngoái và chính phủ đã hỗ trợ kinh tế 40 tỷ RM.

Vấn đề hiện tại của Malaysia là phải cân bằng giữa chống dịch và không phải đóng cửa nền kinh tế. Hôm qua, Malaysia báo cáo số ca mới cao kỷ lục là 6.976 ca, nâng tổng số ca mắc lên hơn 500.000 ca.

Tại Ấn Độ, thủ đô New Delhi sẽ bắt đầu nới lỏng quy trình ngăn chặn Covid-19 nghiêm ngặt vào tuần này nếu các ca mắc mới tiếp tục giảm. Người đứng đầu New Delhi, ông Arvind Kejriwal cho biết thủ đô Ấn Độ là một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nhất và đã phải phong tỏa vào 20/4. Tuy nhiên, các ca mắc mới đã giảm xuống trong những tuần gần đây và tỷ lệ xét nghiệm dương tính giảm xuống dưới 2,5% so với 36% vào tháng trước.

Hôm qua, Ấn Độ báo cáo 240.842 ca mắc mới trên toàn quốc và đây là mức thấp nhất trong hơn 1 tháng. Trong khi đó số ca tử vong liên quan tới Covid-19 là 3.741 ca.

Tại Thái Lan, việc kiểm soát biên giới sẽ chặt chẽ hơn sau khi phát hiện 3 ca mắc biến chủng M1351 từ Nam Phi do vượt biên trái phép. Chính phủ cho biết sẽ tăng cường nhân lực, các trạm kiểm soát và giám sát bằng điện dọc tất cả biên giới đất liền, đồng thời ra lệnh cho các quan chức cứng rắn hơn với nạn buôn người di cư bất hợp pháp.

Các nhà chức trách ở Bangkok cũng đã cấm người lao động di chuyển tại các trại công nhân xây dựng sau khi 11 trại nằm trong số 30 ổ dịch ở Thái Lan. Nước này hôm qua báo cáo 3.382 ca mắc và 17 ca tử vong mới, nâng tổng số ca mắc lên 129.500 ca, trong đó 776 ca tử vong.

Theo CNA/Worldometer

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV phát biểu ý kiến. Ảnh: TTXVN

Điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV Tô Lâm

GD&TĐ - Nhân dịp đồng chí Tô Lâm được Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen đã gửi các điện, thư mừng chúc mừng đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.

Phiên bế mạc Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN

Thông báo về điện mừng Đại hội XIV của Đảng

GD&TĐ - Từ phiên khai mạc đến nay, Đại hội của Đảng ta nhận thêm 339 thư, điện mừng từ các chính đảng, tổ chức, bạn bè quốc tế và người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có 58 thư, điện từ các chính đảng, 11 thư, điện, thông điệp từ các tổ chức khu vực và quốc tế, 62 thư, điện từ các cá nhân, 120 thư, điện từ các tổ chức nhân dân và địa phương nước ngoài và 88 điện, thư từ các hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành phòng học STEM tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.

Lai Châu khánh thành 3 phòng học STEM

GD&TĐ - Ngày 23/1, tỉnh Lai Châu khánh thành 3 phòng học STEM tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Trường THPT Mường Tè và Trường THCS Tân Uyên.