Video: Hàng nghìn người Ấn Độ chen chân lấy “thuốc thần” trị Covid-19

GD&TĐ - Hàng nghìn người đã vi phạm tiêu chuẩn Covid-19 ở làng Krashnapatnam, Andhra Pradesh để có được một liều “thuốc thần” miễn phí do một người được cho là theo y học cổ truyền Ayurvedic tạo ra.

Nhiều người chen chúc để nhận "thuốc thần".
Nhiều người chen chúc để nhận "thuốc thần".

Một học viên lớn tuổi tên là B.Anandaiah tuyên bố có thuốc chữa Covid-19. Tuy nhiên, đến nay chưa có bằng chứng khoa học về tính hiệu quả của nó.

Tin vào lời tuyên bố của ông, hàng nghìn bệnh nhân Covid-19 ở Nellore GGH đã đổ xô đến uống một liều thuốc được tạo ra từ “kinh nghiệm’ như Anandaiah tuyên bố.

Ngay sau khi việc phân phát thuốc bắt đầu, thủ hiến bang Andhra Pradesh Y.S.Jagan Mohan Reddy đã triệu tập một cuộc họp đánh giá và điều tra về loại thuốc trên. Sau cuộc họp, thứ thuốc kia đã được gửi đến Hội đồng Nghiên cứu  khoa Ấn Độ (ICMR) để nghiên cứu chi tiết về hiệu quả của nó.

Phó Tổng thống Ấn Độ M.Venkaiah Naidu cũng đã yêu cầu tiến hành một nghiên cứu về loại thuốc này.

Một cựu quan chức tên là P.V. Ramesh từng làm thư ký đặc biệt của thủ hiến bang cho rằng loại thuốc này là “một công thức khác của thảm họa”. Ông nói rằng các bang phải ngăn chặn những việc mê tín như vậy và những người chuẩn bị, pha chế thuốc này sẽ bị phạt.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Phát động cuộc thi The Audit Race 2025

Phát động cuộc thi The Audit Race 2025

GD&TĐ - Lễ phát động Cuộc thi The Audit Race 2025 do Câu lạc bộ Kiểm toán viên tương lai - Đại học Kinh tế Quốc đã chính thức diễn ra.

VinUni khai giảng khóa 6, ra mắt tân hiệu trưởng và dàn lãnh đạo tinh hoa

VinUni khai giảng khóa 6, ra mắt tân hiệu trưởng và dàn lãnh đạo tinh hoa

GD&TĐ - Trường Đại học VinUni vừa tổ chức Lễ khai giảng năm học 2025 – 2026 với chủ đề “Bứt phá để dẫn đầu”, chào đón hơn 700 tân sinh viên ưu tú và ra mắt tân Hiệu trưởng - Giáo sư Yap-Peng Tan, nguyên lãnh đạo Đại học Công nghệ Nanyang (NTU, Singapore), cùng dàn lãnh đạo học thuật tinh hoa.