Thông tin mới vụ chở thuốc lá lậu trúng đạn chết ở Bình Chánh

Tài xế dùng ô tô gắn biển số giả chở theo 15.200 bao thuốc lá lậu gây tai nạn và không chấp hành hiệu lệnh của tổ công tác Công an huyện Bình Chánh.

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.

Ngày 10/12, Công an TP.HCM vẫn đang điều tra, truy xét vụ nam thanh niên chở thuốc lá lậu trúng đạn tử vong trên địa bàn huyện Bình Chánh.

Nguồn tin riêng của Pháp Luật TP.HCM cho biết khoảng 20 giờ 20 ngày 6/12, tổ công tác của Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) tuần tra theo kế hoạch được phân công.

Khi đến khu vực thuộc tổ 8, ấp 7 (xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh) thì phát hiện hai ô tô nghi vấn chở hàng lậu nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Trong hai phương tiện này chỉ có một xe chấp hành (xe chở 11.200 bao thuốc lá nhập lậu các loại).

Xe còn lại mang biển số 51G-181.32 (sau này xác định là biển số giả) do tài xế Dương Văn Mến (29 tuổi, ngụ huyện Đức Hòa, Long An) điều khiển không chấp hành yêu cầu của tổ công tác, bỏ chạy gây tai nạn với một xe máy làm hai phụ nữ ngồi trên xe ngã xuống đường bị thương.

Chiếc xe này tiếp tục bỏ chạy, kéo lê xe máy dưới gầm.

Thông tin mới vụ chở thuốc lá lậu trúng đạn chết ở Bình Chánh - ảnh 2

Chiếc xe sau đó lao vào đống đá bên đường và dừng lại. Ảnh: NDCC.

Nhằm xử lý nghiêm người vi phạm pháp luật, bảo vệ sự an toàn cho nhân dân, lực lượng tuần tra tiếp tục truy đuổi thì bị tài xế ô tô chống đối, không dừng lại mà tiếp tục bỏ chạy.

Sau hai lần ép xe làm chao đảo buộc cán bộ tổ công tác phải nổ nhiều phát súng. Xe ô tô vẫn tiếp tục kéo lê xe máy chạy được khoảng 1,8 km thì lao vào đống đá trên lề đường Võ Văn Vân, xã Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh) và dừng lại.

Khi kiểm tra xe, tổ công tác phát hiện Mến bị thương nên đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng người này đã tử vong sau đó do bị trúng đạn.

Trên xe của Mến có khoảng 15.200 bao thuốc lá ngoại nhập lậu các loại và cây dao tự chế dài 50 cm.

Hiện Công an TP.HCM đã tiếp nhận sự vụ và đang tiến hành điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Pháp luật

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ