Thống kê “sốc” của đội tuyển Việt Nam với các đối thủ bảng B

GD&TĐ - Tuyển Việt Nam thua cả 13 trận đối đầu với các đối thủ tại bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Việt Nam mới chỉ thắng Trung Quốc ở cấp độ trẻ.
Việt Nam mới chỉ thắng Trung Quốc ở cấp độ trẻ.

Theo kết quả bốc thăm trực tuyến vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á chiều nay (1/7), đội tuyển Việt Nam ở bảng B gồm các đội: Nhật Bản, Australia, Saudi Arabia, Trung Quốc và Oman.

Thống kê cho thấy, lịch sử đội tuyển Việt Nam toàn thua cả 13 trận trước các đối thủ, ngoại trừ chưa từng gặp Australia ở cấp độ tuyển quốc gia.

Cụ thể, lịch sử chứng kiến tuyển Việt Nam gặp Trung Quốc nhiều nhất với 6 trận. Lần đầu gặp nhau tại vòng loại World Cup 1998. Khi đó, tuyển Việt Nam thua đối thủ 1-3 tại Hà Nội và thua 0-4 ở Bắc Kinh.

Tiếp đến, đội tuyển còn thua Trung Quốc ở vòng loại Asian Cup 2000; Asian Cup 2011 và gần nhất 2 đội gặp nhau trong trận giao hữu ngày 8/6/2012 tại Vũ Hán với phần thắng 3-0 cho đội chủ nhà.

Rồng Vàng cũng toàn thua 3 trận đối đầu với Nhật Bản. Đầu tiên ở vòng bảng Asian Cup 2007 tại Mỹ Đình với tỷ số 1-4. Tiếp đến, thua 0-1 trận giao hữu tại Kobe ngày 7/10/2011. Gần nhất, thầy trò Park Hang-seo thua Nhật Bản 0-1 tại tứ kết Asian Cup 2019 ở UAE.

Tuyển Việt Nam cũng toàn thua Nhật Bản.

Tuyển Việt Nam cũng toàn thua Nhật Bản.

Tuyển Việt Nam cũng đã đụng độ với cả Saudi Arabia và Oman mỗi đội 2 trận và đều nhận kết quả thua.

Việt Nam thua Saudi Arabia 0-5 và 0-4 ở vòng loại World Cup 2002. Còn ở vòng loại Asian Cup 2004 đội tuyển thua Oman 0-6 và 0-2.

Toàn thua cả 13 trận này, tuyển Việt Nam ghi 4 bàn và thủng lưới tới 40 bàn, tức ghi trung bình 0,3 bàn/trận và thủng lưới 3 bàn/trận.

Tại bảng B, duy nhất Việt Nam chưa từng đối đầu Australia ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

Tuy phải đụng với các đối thủ rất mạnh nhưng chiến lược gia Park Hang-seo vẫn hết sức lạc quan.

“Thực sự mọi đối thủ ở bảng B đều rất mạnh”, nhà cầm quân người Hàn Quốc mở đầu phát biểu trên trang chủ của VFF: “Song, chúng tôi sẽ chuẩn bị cho từng trận đấu bằng trái tim nóng, tinh thần sẵn sàng đón nhận thử thách và nỗ lực hết sức mình”.

“Việt Nam mới lần đầu dự vòng loại cuối cùng một kỳ World Cup. Chúng tôi sẽ cố gắng trong từng trận đấu. Điểm mấu chốt của Việt Nam là tinh thần chiến đấu của các cầu thủ. Đối thủ càng mạnh ý chí quyết tâm của các tuyển thủ Việt Nam càng cao”, thầy Park nói thêm.

Tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á, các đội đá vòng tròn 2 lượt trên sân nhà và sân khách, chọn ra 2 đội đứng đầu mỗi bảng dự World Cup tại Qatar.

Còn 2 đội thứ ba mỗi bảng sẽ gặp nhau để chọn ra đội tranh vé vớt với một đối thủ từ châu lục khác.

Dự kiến, vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á bắt đầu vào ngày 2/9/2021 và kết thúc vào ngày 29/3/2022. Với thể thức thi đấu vòng tròn 2 lượt, các “Chiến binh Sao vàng” sẽ có ít nhất 10 trận tranh tài cùng các anh hào hàng đầu châu Á.

Mỗi đợt tập trung các đội sẽ đá 2 trận, cách nhau 5 ngày gồm: 2/9/2021, 7/9/2021, 7/10/2021, 12/10/2021, 11/11/2021, 16/11/2021, 27/1/2022, 1/2/2022, 24/3/2022, 29/3/2022. Trong đó, lượt trận thứ 8 diễn ra vào mùng một Tết Nhâm Dần.

Theo thông tin mới cập nhật, tuyển Việt Nam sẽ tiếp Trung Quốc trên sân Mỹ Đình vào đúng ngày mồng 1 Tết Nhâm Dần - đây là trận đấu được cổ động viên 2 nước hết sức mong đợi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ