Thời thơ ấu sau lớp khẩu trang

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tại nhiều quốc gia trên thế giới, khẩu trang không còn là yêu cầu bắt buộc.

Ảnh minh họa/INT
Ảnh minh họa/INT

Song, nếu bước vào bất kỳ lớp học nào ở Singapore, chúng ta sẽ dễ dàng bắt gặp những trẻ em đeo khẩu trang. Câu hỏi được đặt ra là, liệu, trẻ em đeo khẩu trang là do áp lực từ bạn bè hay sự lo lắng từ cha mẹ trong thời kỳ chuyển đổi?

Gần ba năm kể từ khi đại dịch bùng phát, thế giới đã bước sang giai đoạn mà những rủi ro khi trẻ em đeo khẩu trang nhiều giờ có thể lớn hơn lợi ích. Nhiều trẻ em có trải nghiệm thời thơ ấu đằng sau những chiếc khẩu trang, qua nhiều giai đoạn giãn cách xã hội, cùng sự phụ thuộc chưa từng có vào kỹ thuật số. Tất cả những điều đó đều nhằm giảm số ca mắc Covid-19.

Chắc hẳn, đây là một cách tiếp cận cần thiết. Tuy nhiên, khi các hoạt động trở lại bình thường cùng sự xuất hiện của vắc-xin và thuốc, có những lý do chính đáng để trẻ bỏ khẩu trang khi tới trường.

Nhiều nghiên cứu đã nêu bật những “tác dụng phụ” tiềm ẩn của việc đeo khẩu trang kéo dài đối với sự phát triển kỹ năng giao tiếp và xã hội, cũng như sức khỏe tâm lý, cảm xúc của trẻ em. Điều này cho thấy, rủi ro của việc đeo khẩu trang trong thời gian dài có thể lớn hơn lợi ích.

Khi trẻ trở lại lớp học và sân chơi, thực tế là, nguy cơ phơi nhiễm Covid-19 luôn tồn tại. Đặc biệt, với nhu cầu đi du lịch của các gia đình ngày càng tăng, nguy cơ trẻ mắc Covid-19 cũng lớn hơn. Có lẽ, không ai có thể bảo đảm rằng, trẻ sẽ không mắc Covid-19. Tuy nhiên, không phải lúc nào Covid-19 cũng gây bệnh nặng, đặc biệt là ở trẻ có sức khỏe tốt.

Nguy cơ mắc Covid-19 nghiêm trọng ở trẻ em dưới 12 tuổi vẫn thấp hơn đáng kể so với người trưởng thành và người cao tuổi trên toàn cầu. Theo các chuyên gia, hiệu quả của việc tiêm phòng cho trẻ nhằm giảm nguy cơ mắc Covid-19 nghiêm trọng có thể cao hơn, so với đeo khẩu trang kéo dài.

Đeo khẩu trang trong giai đoạn phục hồi này có thể “tiết kiệm chi phí” hơn đối với trẻ em có triệu chứng hô hấp hoặc bị suy giảm miễn dịch. Tuy nhiên, chúng ta cần áp dụng phương pháp một cách linh hoạt.

Tương tự, đối với trẻ em trong những môi trường dễ bị tổn thương như cơ sở chăm sóc sức khỏe và nơi đông đúc, thông gió kém, việc đeo khẩu trang vẫn là một trong những cách phòng bệnh hữu hiệu.

Song, điều quan trọng cần lưu ý là, chỉ riêng khẩu trang sẽ không loại bỏ được nguy cơ phơi nhiễm với Covid-19. Trong khi đó, việc duy trì vệ sinh cá nhân tốt, hành vi xã hội có trách nhiệm và tỷ lệ tiêm chủng cao cũng quan trọng không kém để giảm nguy cơ phơi nhiễm.

Sau khi cân nhắc tất cả mọi điều, hơn bao giờ hết, con em chúng ta xứng đáng được tương tác với tất cả nụ cười và biểu cảm thể hiện trọn vẹn trên khuôn mặt của chúng. Bởi, đó cũng là một phần trong quá trình phát triển học tập của trẻ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ