Trong 3 ngày tới sẽ có đợt không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ giảm từ 3-5 độ

GD&TĐ - Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn cho biết, trong khoảng 3 ngày tới (25-26/11) sẽ có đợt không khí lạnh tăng cường, khiến các tỉnh Bắc Bộ giảm từ 3-5 độ, gây mưa vừa, có nơi mưa to, dông ở khu vực Trung Bộ.

Bắc Bộ giảm từ 3-5 độ (Ảnh minh họa)
Bắc Bộ giảm từ 3-5 độ (Ảnh minh họa)

Dự báo từ ngày 21/11 - 20/12, các tỉnh miền Bắc có khả năng chịu ảnh hưởng từ 5-7 đợt không khí lạnh, bao gồm cả các đợt tăng cường.

Đợt không khí lạnh ngày 25-26/11 có khả năng chỉ gây mưa vài nơi có khu vực Bắc Bộ nhưng nhiệt độ có thể giảm 3-5 độ và gây mưa vừa, có nơi mưa to, dông ở khu vực Trung Bộ.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét về đêm và sáng. Khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên trong thời kỳ dự báo có khả năng xuất hiện các đợt mưa rào và dông nhưng phân bố mưa sẽ không đồng đều về diện mưa và lượng mưa.

Trong cả thời kỳ dự báo, tổng lượng mưa trên khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ so với trung bình năm ngoái ở mức xấp xỉ, riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ ở mức xấp xỉ trên. Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ phổ biến cao hơn 15-30%, riêng Nam Trung Bộ thấp hơn 15-30%.

Nhiệt độ trên phạm vi toàn quốc phổ biến cao hơn từ 0,5-1oC so với năm ngoái, riêng phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cao hơn 1-1,5oC.

Trên phạm vi toàn quốc tiếp tục đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm xảy ra trên phạm vi hẹp như tố, lốc và gió giật mạnh trong cơn dông. Ngoài ra, trên khu vực Biển Đông cần đề phòng gió mạnh do hoạt động của không khí lạnh và cũng như khả năng hoạt động của xoáy thuận nhiệt đới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ