TPHCM dỡ bỏ điểm phong tỏa cuối cùng liên quan đến COVID-19

GD&TĐ - Trưa 23/2, TPHCM tiếp tục gỡ bỏ điểm phong tỏa dịch COVID-19 cuối cùng liên quan đến chuỗi lây nhiễm ở sân bay Tân Sơn Nhất.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Như vậy, điểm cuối cùng liên quan đến COVID-19 bị phong tỏa là tầng 15, lô F, Chung cư Carillon, quận Tân Bình đã được gỡ bỏ.

Quyết định gỡ bỏ phong tỏa này được đưa ra do kết quả xét nghiệm toàn bộ cư dân ở đây đã có 3 lần âm tính với SARS-CoV-2. Các hộ dân dân vô cùng vui mừng khi được gỡ bỏ phong tỏa sau 15 ngày bị phong tỏa.

Trước đó, tầng 15, lô F, Chung cư Carillon, số 1 Trần Văn Danh, Phường 13, quận Tân Bình bị phong tỏa ngày 9/2 (27 Tết) do ca nhiễm COVID-19 (nhân viên Vietnam Airlines) sống ở đây. Ba trường hợp F1 sống cùng nhà ca bệnh được đưa đi cách ly tập trung ở Bệnh viện dã chiến Củ Chi; 26 trường hợp F2 cách ly tại nhà. 

Tính đến nay toàn bộ 35 điểm tại TPHCM đã được gỡ phong tỏa.

Cập nhật tình hình COVID-19 tính đến 7 giờ ngày 23/2, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TPHCM cho biết, tính đến 23/2, TPHCM ghi nhận 210 ca mắc COVID-19. Trong đó, 190 trường hợp đã điều trị khỏi bệnh, 20 trường hợp đang điều trị. 1.357 người đang được cách ly tại các điểm cách ly tập trung, 571 người đang được cách ly tại nhà/nơi lưu trú. 

TPHCM đã trải qua 12 ngày không ghi nhận ca lây nhiễm trong cộng đồng. Cụm dịch 35 ca liên quan đội bốc xếp, giám sát hàng hóa tại sân bay Tân Sơn Nhất đã được kiểm soát.

Tuy nhiên, theo nhận định của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM, mặc dù ổ dịch được kiểm soát nhưng nguy cơ xuất hiện các ca COVID-19 trong cộng đồng luôn hiện hữu khi nhiều người dân từ các tỉnh, thành khác về TPHCM sau Tết Nguyên đán. 

Đến 23/2, ngành y tế TPHCM đã tiếp nhận 155.451 trường hợp khai báo y tế. Có 274 trường hợp chuyển cách ly tập trung, 26 cách ly tại nhà, còn lại tự theo dõi sức khỏe. TP cũng lấy mẫu xét nghiệm giám sát ngẫu nhiên tại sân bay, bến xe, ga tàu 9.480 trường hợp, trong đó 9.172 âm tính, 308 đang chờ kết quả.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ