Tin vắn

GD&TĐ - Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị sơ kết công tác bảo đảm ATGT 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm quý III và 6 tháng cuối năm 2019. 

Ảnh Internet
Ảnh Internet

Thủ tướng yêu cầu điều tra việc mua bán giấy phép lái xe giả

Thủ tướng đánh giá, 6 tháng đầu năm, ATGT có những chuyển biến rất tích cực, TNGT giảm sâu cả 3 tiêu chí. So với 6 tháng đầu năm 2018, giảm trên 600 vụ, giảm trên 300 người chết, giảm gần 700 người bị thương. Tuy nhiên, Thủ tướng cho rằng, trật tự ATGT còn diễn biến phức tạp, còn xảy ra 19 vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng, làm chết 73 người, bị thương 87 người, gây thiệt hại lớn về tài sản, bức xúc trong dư luận xã hội...

Đáng lưu ý, tại thông báo này, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị, địa phương tổ chức điều tra, xác minh, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân mua, bán giấy phép lái xe giả, mua bán giấy khám sức khỏe.

Bị phạt 12,5 triệu đồng vì đăng tin sai sự thật lên Facebook

Chiều 6/8, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Công an TP Bắc Ninh đã ra quyết định xử phạt hành chính Nguyễn Thị Huyền Trang (28 tuổi, trú tại phường Vũ Ninh, TP Bắc Ninh) 12,5 triệu đồng về hành vi đăng tải hình ảnh, nội dung sai sự thật, gây hoang mang dư luận.

Trước đó, Công an TP Bắc Ninh phát hiện 2 tài khoản Facebook “VẺ ĐẸP KINH BẮC - BẮC NINH” và “Trang Bell” đăng tải hình ảnh 2 nam thanh niên ngồi trên xe máy, có hành vi cướp giật túi xách của một phụ nữ điều khiển xe máy khác. Sau khi xác minh, Công an TP Bắc Ninh xác định những thông tin trên hoàn toàn sai sự thật. Hình ảnh được đăng tải là một vụ cướp xảy ra tại đường Tân Khai (quận 11, TPHCM) từ hồi tháng 2, và Công an TPHCM đã khởi tố, bắt giam 2 đối tượng.

Chỉ còn một phương án tăng tuổi nghỉ hưu

Chiều 6/8, tại phiên họp toàn thể lần thứ 14 của Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, các đại biểu đã cho ý kiến sơ bộ về định hướng giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi). Theo Thứ trưởng Bộ LĐ,TB&XH Doãn Mậu Diệp, trong 3 tháng qua, ngoài tổ chức lấy ý kiến các tầng lớp nhân dân góp ý dự thảo Bộ còn chủ trì 8 cuộc hội thảo lấy ý kiến rộng rãi các đối tượng khác nhau tại các vùng, miền.

Qua tổng hợp, nghiên cứu tiếp thu, giải trình ý kiến của các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, người lao động, đa số ý kiến đồng ý điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu theo phương án 1. Kể từ 1/1/2021, mỗi năm tăng 3 tháng với nam và 4 tháng với nữ để tuổi nghỉ hưu của nữ là 60 tuổi vào năm 2035 và tuổi nghỉ hưu của nam là 62 tuổi vào năm 2028. Ông Diệp cho biết, dự thảo trình Quốc hội tại kỳ họp tới sẽ chỉ quy định phương án 1.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: ITN

Cách cảm thụ một câu thơ hay

GD&TĐ - Nhà thơ sáng tạo nên câu thơ hay bằng cách nào? Người đọc cảm thụ câu thơ hay cần chú ý những phương diện sáng tạo nghệ thuật nào của nhà thơ?