Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh tiếp xúc cử tri tỉnh Quảng Ninh

GD&TĐ - Ngày 6/10, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh, Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh đã tiếp xúc cử tri là cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân huyện Đầm Hà, Bình Liêu tỉnh Quảng Ninh trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh thông tin tới cử tri về những nội dung trong kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh thông tin tới cử tri về những nội dung trong kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, Thứ trưởng Ngô Thị Minh đã báo cáo với cử tri về nội dung chương trình trong kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV; kết quả hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh từ kỳ họp thứ 9 đến nay, kết quả trả lời những ý kiến, kiến nghị của cử tri ở kỳ họp trước và lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh đã thông tin với cử tri về thời gian dự kiến tổ chức kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa XIV từ ngày 20/10 đến ngày 17/11 và sẽ được tổ chức thành 2 đợt. Đợt 1 họp trực tuyến từ ngày 20- 27/10 và đợt 2 họp tập trung từ ngày 2- 17/11.

Kỳ họp sẽ xem xét thông qua 6 dự thảo luật, 1 dự thảo nghị quyết, cho ý kiến 6 dự thảo luật, thảo luận về các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2020, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2021. Trong đó, một số dự thảo luật sẽ được xem xét thông qua, thảo luận và cho ý kiến như: Luật Giao thông đường bộ sửa đổi, Luật Phòng chống ma túy sửa đổi....

Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị 

Cử tri Ti Văn Hường, xã Đại Bình, huyện Đầm Hà nêu ý kiến, đóng góp về Luật phòng chống ma túy. Cử tri đề nghị Chính phủ có những giải pháp mạnh hơn nữa về việc phòng chống ma túy góp phần giảm tội phạm ma túy; đề nghị nghiên cứu đề xuất chính phủ tăng hoạt động sản xuất điện cạnh tranh, biểu giá điện cho từng vùng, từng khu vực phù hợp với tình hình kinh tế, xã hội địa phương; cử tri đề nghị Bộ GD&ĐT nghiên cứu có chính sách bổ sung giáo viên ngoại ngữ cho những trường vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa giải quyết tình trạng thiếu giáo viên ngoại ngữ hiện nay.

Cử tri huyện Đầm Hà gửi tới Quốc hội một số kiến nghị: siết chặt vấn đề quản lý khai thác tài nguyên khoáng sản, khai thác rừng trái phép; đầu tư ngân sách làm tuyến đường từ xã Quảng Lâm sang xã Quảng Sơn; những giải pháp thiết thực giúp bà con trong xã thuộc diện 135 phát triển kinh tế, tăng cường cơ sở vật chất, giao thông nội đồng.

Cử tri Ti Văn Hường, xã Đại Bình, huyện Bình Liêu nêu ý kiến tại Hội nghị
Cử tri Ti Văn Hường, xã Đại Bình, huyện Bình Liêu nêu ý kiến tại Hội nghị 

Tại Hội nghị tiếp xúc cử tri huyện Bình Liêu, cử tri huyện kiến nghị các ý kiến liên quan đến đầu tư hạ tầng thủy lợi, giao thông, xây dựng nhà văn hóa đạt chuẩn, sắp xếp việc làm đối với lao động đi học đại học theo chế độ cử tuyển.

Cử tri Tô Ngọc Tùng nêu ý kiến
Cử tri Tô Ngọc Tùng nêu ý kiến

Cử tri Tô Ngọc Tùng, Phó phòng GD&ĐT huyện Bình Liêu nêu ý kiến: Khối lượng công việc của phòng GD&ĐT rất nhiều trong khi biên chế nhân sự được giao quá ít chưa tương xứng với nhu cầu công việc. Chính sách biệt phái gặp bất cập, khi giáo viên lên phòng làm việc nhà trường sẽ thiếu nhân sự, giáo viên biệt phái không có phụ cấp đứng lớp nên gặp nhiều khó khăn.

Cử tri Tô Ngọc Tùng kiến nghị với Đại biểu Quốc hội tỉnh đề xuất Chính phủ ban hành quy định về định mức biên chế làm việc tại các cơ quan hành chính của quận huyện trong đó có phòng GD&ĐT.

Thứ trưởng Ngô Thị Minh ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của cử tri đồng thời tiếp thu để đưa vào báo cáo chung của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

Đặc biệt liên quan đến kiến nghị bổ sung nhân sự ngành giáo dục, tình trạng thiếu giáo viên ngoại ngữ, bố trí việc làm cho cử nhân chế độ cử tuyển, Thứ trưởng Ngô Thị Minh tiếp thu và hứa sẽ có tiếng nói nhiều chiều tác động tới các bộ ngành liên quan.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Trần Quí Thanh lãnh 8 năm tù.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

GD&TĐ - Sáng 25/4, TAND TPHCM tuyên phạt 8 năm tù đối với bị cáo Trần Quí Thanh (Chủ tịch Tân Hiệp Phát) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.