Thành ủy Hà Nội: Thành lập 15 Đoàn kiểm tra đôn đốc, chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 và chuẩn bị tổ chức các kỳ thi

GD&TĐ - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ra quyết định số 1103 – QĐ/TU thành lập các đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và chuẩn bị tổ chức các kỳ thi

Lãnh đạo thành phố Hà Nội kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19
Lãnh đạo thành phố Hà Nội kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ra quyết định số 1103 – QĐ/TU thành lập các đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 gắn với công tác chuẩn bị việc tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT và kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm học 2020-2021 của thành phố; công tác bầu cử thêm, bầu cử lại đại biểu HĐND xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026 tại các khu vực phải bầu cử thêm, bầu cử lại của thành phố.

Theo đó, các đoàn kiểm tra có nhiệm vụ giúp Ban thường vụ, Thường trực Thành ủy kiểm tra, đôn đốc công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19, gắn với công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT và kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm học 2021-2022 bảo đảm an toàn, nghiêm túc, đúng qui chế, công tác tổ chức bầu cử thêm, bầu cử lại của TP bảo đảm an toàn, đúng tiến độ, đúng luật, đồng thời, phát hiện kịp thời, giải quyết hoặc đề xuất, kiến nghị Ban thường vụ Thành ủy và các cấp có thẩm quyền  để chỉ đạo, giải quyết những khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội.

Tăng cường nắm bắt tình hình, phát hiện, đề xuất khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các nội dung trên; đồng thời chỉ đạo, xử lý nghiêm  vi phạm theo quy định. Chịu trách nhiệm chỉ đạo giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền; đối với những vấn đề quá thẩm quyền, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Trưởng các đoàn kiểm tra phân công nhiệm vụ  các thành viên Đoàn kiểm tra; chủ động sắp xếp lịch kiểm tra và kiểm tra đột xuất khi cần thiết; chịu trách nhiệm trước Ban thường vụ Thành ủy về kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra dược giao.

Ban cán sự Đảng UBND thành phố, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố, Ủy ban bầu cử thành phố, Ban chỉ đạo kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022 và kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia của thành phố có trách nhiệm cung cấp tài liều, đề cương kiểm tra cho các Đoàn kiểm tra.

Các trưởng đoàn, thành viên đoàn kiểm tra; Ban cán sự Đảng UBND thành phố, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19, Ủy ban bầu cử TP, Ban chỉ đạo kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022 và kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia của TP, Văn phòng Thành ủy, các ban Đảng Thành ủy, các quận, huyện, thị ủy, Đảng ủy khối, Đảng ủy trực thuộc Thành ủy, Sở, ngành, đơn vị liên quan và các thành viên có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này thay thế Quyết định số 790-QĐ/TƯ ngày 31/01/2021 của Ban thường vụ Thành ủy về việc kiện toàn các Đoàn kiểm tra về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố và có hiệu lực kể từ ngày 4/6/2021.

Theo Quyết định này, mỗi đoàn kiểm tra gồm 5 thành viên cốt cán đại diện các Sở, ban, ngành của TP. Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh là Trưởng đoàn phụ trách kiểm tra quận Đống Đa. Bà Nguyễn Thị Tuyến, Phó bí thư thường trực Thành ủy là trưởng đoàn phụ trách quận Ba Đình và huyện Thanh Trì. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố là trưởng đoàn phụ trách quận Hoàn Kiếm và huyện Thường Tín. Trưởng đoàn phụ trách quận Hoàn Kiếm, Sóc Sơn là ông Nguyễn Trọng Đông, Phó chủ tịch UBND thành phố. Ông Nguyễn Văn Phong, Phó bí thư Thành ủy là trưởng đoàn phụ trách quận Hai Bà Trưng và huyện Phú Xuyên. Ông Vũ Đức Bảo, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy là trưởng đoàn phụ trách quận huyện Đông Anh và huyện Hoải Đức. Ông Hoàng Trọng Quyết, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy là trưởng đoàn phụ trách việc kiểm tra quận Bắc Từ Liêm, huyện Thạch Thất và huyện Gia Lâm. Ông Nguyễn Quốc Duyệt, Tư lệnh Bộ tư lệnh Thủ đô là trưởng đoàn phụ trách huyện Ba Vì, ông Nguyễn Hải Trung – Giám đốc Công an TP, trưởng đoàn phụ trách huyện Mỹ Đức, Mê Linh. Bà Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố Hà Nội là trưởng đoàn phụ trách quận Tây Hồ và Thị xã Sơn Tây. Ông Nguyễn Doãn Toản, Trưởng bân Dân vận Thành ủy là trưởng đoàn phụ trách quận Long Biên và huyện Đan Phượng. Bà Bùi Huyền Mai, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy là trưởng đoàn phụ trách quận Thanh Xuân và huyện Thanh Oai. Ông Lê Hồng Sơn, Phó chủ tịch thường trực UBND thành phố  là trưởng đoàn phụ trách quận Hà Đông và huyện Quốc Oai. Bà Phùng Thị Hồng Hà, Phó chủ tịch HĐND thành phố, là trưởng đoàn phụ trách quận Hoàng Mai và huyện Ứng Hòa. Ông Nguyễn Quang Đức, Trưởng ban Nội chính Thành ủy là trưởng đoàn phụ trách quận Nam Từ Liêm, huyện Phúc Thọ và huyện Chương Mỹ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.
Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.