Tạm giữ đối tượng quá khích tại trạm thu phí BOT đoạn Hạ Long – Mông Dương

GD&TĐ - Tin từ Công an thành phố Cẩm Phả hôm nay (24/2) cho biết, đơn vị đã có quyết định tạm giữ hành chính đối với Phạm Chiến Thắng (sinh năm 1982, trú tại khu Thủy Sơn, phường Cẩm Sơn, TP Cẩm Phả) về hành vi kích động, lôi kéo, gây rối trật tự công cộng tại Trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ QL 18 đoạn Hạ Long - Mông Dương.

Lực lượng chức năng đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực trạm thu phí BOT. Ảnh: theo Qtv
Lực lượng chức năng đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực trạm thu phí BOT. Ảnh: theo Qtv

Trước đó từ đầu giờ chiều 22/2, một số lái xe và đối tượng đã kích động người dân trên địa bàn TP Cẩm Phả gây rối, cản trở hoạt động tại Trạm BOT Cẩm Phả trong nhiều giờ, gây mất trật tự an toàn giao thông khu vực trạm, khiến phương tiện ách tắc kéo dài trên Quốc lộ 18A.

Cụ thể, Thắng đã cầm theo một chiếc kèn hơi đến Trạm thu giá nói trên và đứng chặn một đầu xe ô tô đang dừng đỗ ở cửa soát vé số 2 của Trạm rồi thổi kèn hơi và vẫy tay kích động mọi người cùng reo hò cổ vũ.

Lực lượng Công an đã đến nhắc nhở, yêu cầu Thắng di chuyển lên vỉa hè để đảm bảo TTATGT tuy nhiên Thắng cố tình không chấp hành, tiếp tục gây kích động khiến các xe ô tô trên một quãng đường dài bị ùn tắc với số lượng lớn không thể di chuyển qua trạm.

Theo đó, Công an thành phố Cẩm Phả đã ra quyết định tạm giữ hành chính đối với Thắng để tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.

Đồng thời, lực lượng chức năng của Công an tỉnh Quảng Ninh và Công an thành phố Cẩm Phả đang củng cố tài liệu, chứng cứ, xem xét tiếp tục tạm giữ một số đối tượng khác có liên quan về hành vi gây rối trật tự công cộng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Phương Linh

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ