Quân khu 9 hỗ trợ thu hoạch, tiêu thụ nông - thủy sản cho người dân Bạc Liêu

GD&TĐ - UBND tỉnh Bạc Liêu và Bộ Tư lệnh Quân khu 9 vừa ký kết kế hoạch phối hợp giúp nông dân thu hoạch, vận chuyển và tiêu thụ nông - thủy sản.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu và Quân khu 9 ký kết kế hoạch phối hợp. Ảnh: Văn Đông.
Đại diện lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu và Quân khu 9 ký kết kế hoạch phối hợp. Ảnh: Văn Đông.

Theo Sở NN&PTNT tỉnh Bạc Liêu, từ ngày 15/8 - 20/9 tỉnh có khoảng 56 ngàn ha lúa đến thời gian thu hoạch, ước sản lượng đạt trên 330 ngàn tấn. Sản lượng lúa thu hoạch trên hiện được các đơn vị ký kết bao tiêu chỉ chiếm gần 40%.

Còn lại hơn 60% cần được hỗ trợ tiêu thụ của các doanh nghiệp, thương lái ngoài tỉnh. Cùng với đó, sản lượng rau màu trong thời gian này cũng cần được tiêu thụ là trên 30 ngàn tấn. Trái cây còn tồn động khoảng khoảng 140 tấn.

UBND tỉnh Bạc Liêu đã phối hợp với Bộ Tư lệnh Quân khu 9 ký kết phối hợp giúp nông dân địa phương thu hoạch, vận chuyển và tiêu thụ nông - thủy sản theo tinh thần chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Đồng thời, hai bên cùng xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức, hỗ trợ, hợp tác trong công tác phòng chống cứu nạn, cứu hộ; phòng thiên tai dịch bệnh và hỗ trợ khẩn cấp khi có tình huống xảy ra.

Theo ông Phạm Văn Thiều, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 địa phương đã và đang thực hiện rất quyết liệt, chặt chẽ nên tình hình dịch trên địa bàn tỉnh cơ bản giữ được ổn định.

Tuy nhiên, do tỉnh đang trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng để phòng, chống dịch nên việc thu hoạch, tiêu thụ nông - thủy sản của địa phương đã gặp khó khăn. Do đó, việc Quân khu 9 giúp đỡ tỉnh thu hoạch, vận chuyển nông - thủy sản là việc làm hết sức trân trọng, là tình cảm dành cho người dân tỉnh Bạc Liêu.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu, Chính ủy Quân khu 9 cho biết: “Trong thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Quân khu 9 đã tăng cường giúp dân thu hoạch, vận chuyển, tiêu thụ nông - thủy sản và giúp đến khi nào xong chứ không có thời gian cụ thể.

Ngoài tăng cường nhân lực, khi có yêu cầu Quân khu 9 sẵn sàng điều xe để vận chuyển, hiện đơn vị có đến 70 xe tải lớn. Quân khu 9 sẽ phối hợp với tỉnh Bạc Liêu tổ chức thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, an toàn. Đơn vị xem đây là trách nhiệm to lớn trong việc hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Sa mạc ngập vì mưa bất thường

GD&TĐ - Hầu hết các nhà khoa học đều có chung nhận định, biến đổi khí hậu có thể 'tiếp tay' gây ra tình trạng thời tiết cực đoan ở UAE.
Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.