Phòng, chống dịch Covid-19: Cần huy động nhân dân tham gia bảo vệ "vùng xanh"

GD&TĐ - Phó bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đề nghị quận Ba Đình huy động nhân dân sinh sống trên địa bàn tham gia bảo vệ "vùng xanh", bảo vệ thành quả đã đạt được, duy trì các khu dân cư an toàn.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến kiểm tra tại chợ Long Biên. (Ảnh: Nguyễn Thái)
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến kiểm tra tại chợ Long Biên. (Ảnh: Nguyễn Thái)

Kiểm tra khu cách ly tập trung Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội (phường Phúc Xá) với công suất 150 giường, đang gấp rút được hoàn thiện, Phó bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đề nghị quận Ba Đình khẩn trương hoàn thiện công tác cơ sở vật chất để trung tâm sớm đưa vào vận hành, bảo đảm an toàn, giãn cách và không để xảy ra lây nhiễm chéo.

Ngay sau đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại chợ Long Biên (phường Phúc Xá), nơi vừa thực hiện phong tỏa, cách ly y tế do phát sinh ca F0. Tại đây, bà Nguyễn Thị Tuyến yêu cầu, các lực lượng chức năng siết chặt kiểm soát; hỗ trợ bà con giải phóng hàng hóa còn tồn đọng và tuyệt đối không để xảy ra tình trạng tập trung buôn bán trong thời gian cách ly.

Kiểm tra tại điểm tiêm vắc xin Trường THCS Nguyễn Công Trứ (phường Nguyễn Trung Trực), bà Nguyễn Thị Tuyến đề nghị tổ chức các dây chuyền tiêm khoa học, hiệu quả, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân.

Theo Chủ tịch UBND quận Ba Đình Tạ Nam Chiến, tính đến 12h ngày 4/8, trên địa bàn quận có 33 bệnh nhân F0, 274 F1. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, cùng với việc lập khu cách ly tập trung tại Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội, quận đang khảo sát một số trường học để chuẩn bị thêm các khu cách ly với quy mô 500-600 giường. Công tác bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 cũng được triển khai hiệu quả…

Ghi nhận sự chủ động của quận Ba Đình trong việc thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương và TP, Phó bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đánh giá, thực tế kiểm tra các địa bàn cho thấy, sau 11 ngày thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND TP, các địa phương đều có những chuyển biến rõ nét. Người dân đã nêu cao ý thức trong việc chấp hành nghiêm quy định, góp phần tận dụng "thời gian vàng" để bóc tách F0 khỏi cộng đồng, từ đó ngăn ngừa nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Tuy nhiên, theo bà Nguyễn Thị Tuyến diễn biến dịch còn phức tạp, bởi dịch bệnh đã xuất hiện tại khu công nghiệp, siêu thị và chợ đầu mối. Do đó, để chủ động ứng phó với diễn biến mới, quận Ba Đình cần triển khai các biện pháp mạnh hơn. Trong đó, cần phân công rõ trách nhiệm với từng Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy phụ trách địa bàn, các thành viên trong Sở Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 nhằm cá nhân hóa trách nhiệm. Đồng thời đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao ý thức của người dân trong việc triển khai thực hiện các chỉ thị của Trung ương và TP về phòng, chống dịch bệnh.

Đánh giá cao việc một số quận, huyện đã thực hiện mô hình "3 lớp" để bảo vệ "vùng xanh" không có dịch bệnh, Phó bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đề nghị quận Ba Đình huy động nhân dân sinh sống trên địa bàn tham gia bảo vệ "vùng xanh", kiên quyết bảo vệ thành quả đã đạt được, duy trì các khu dân cư an toàn.

Bà Nguyễn Thị Tuyến yêu cầu quận Ba Đình đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh tại các khu chung cư, chợ đầu mối, chợ dân sinh…; tổ chức xét nghiệm sàng lọc tất cả đối tượng có biểu hiện sốt, ho, khó thở.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị quận Ba Đình thành lập tổ kiểm tra việc thực hiện giãn cách xã hội; đẩy nhanh việc hoàn thiện và đưa vào sử dụng các khu cách ly tập trung; tận dụng Trung tâm Thể thao Quần Ngựa làm nơi dự trữ hàng hóa trong trường hợp dịch bệnh diễn biến phức tạp…

Đánh giá cao quận Ba Đình đã tổ chức tiêm vắc xin ngừa Covid-19 cho người dân khoa học, hiệu quả, song bà Nguyễn Thị Tuyến cũng đề nghị quận phải quan tâm, theo dõi chặt chẽ sức khỏe người dân sau tiêm.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu, quận Ba Đình cần tăng cường lực lượng bảo đảm an ninh, an toàn cho các trụ sở cơ quan trung ương và Thành phố; xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng dịch bệnh để vi phạm pháp luật; luôn sẵn sàng kích hoạt kịch bản ứng phó với dịch bệnh cao hơn mức hiện nay; chuẩn bị lực lượng phục vụ tuyến đầu phòng, chống dịch để không bị động trong mọi tình huống.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Giải pháp căn cơ

GD&TĐ - Giải pháp căn cơ vẫn là ưu tiên quỹ đất cho trường học, xây thêm trường...