Nữ công nhân Công ty Samsung Bắc Ninh dương tính SARS-CoV-2

GD&TĐ - Sáng 11/5, Hải Dương thông tin ghi nhận thêm một trường hợp nhiễm COVID-19 tại TP Chí Linh có lịch sử dịch tử đến vùng dịch xã Mão Điền, Thuận Thành, Bắc Ninh.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bệnh nhân nữ, sinh năm 1993, là công nhân Công ty Samsung Bắc Ninh, hằng ngày đi làm bằng xe đưa đón của công ty.

Ngày 26/4/2021, công ty cho công nhân tạm nghỉ tại nhà.

Sáng ngày 01/5/2021, bệnh nhân đi xe máy về xóm Nội, Mão Điền, Thuận Thành- Bắc Ninh, thăm quê đến trưa cùng ngày thì về Chí Linh.

Sáng ngày 02/5/2021, bệnh nhân đi dự đám cưới nhà Hài – Dương - hàng xóm có tiếp xúc với nhiều người trong đám cưới. Đầu giờ chiều cùng ngày, bệnh nhân đi xe máy về quê ngoại tại Mão Điền, Thuận Thành. Chiều tối lại về nhà tại Ninh Chấp 6, Thái Học, từ đó đến nay ở nhà trông con.

Từ ngày 03/5 đến 08/5/2021 chỉ ở nhà, không đi chợ, không đi đâu xa, chỉ tiếp xúc với những người trong gia đình.

Ngày 09/5/2021 sau khi biết thông tin xóm Nội, xã Mão Điền, Thuận Thành, Bắc Ninh có 06 người nhiễm COVID-19 nên bệnh nhân đi khai báo y tế và được lấy mẫu xét nghiệm.

Ngày 10/5/2021, kết quả trả lời bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Ngay sau khi có kết qủa xét nghiệm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương đã báo cáo BCĐ tỉnh, Sở Y tế đồng thời thông báo cho Ban chỉ đạo Phòng chống dịch thành phố Chí Linh, Trung tâm Y tế thành phố Chí Linh triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Đồng thời chuyển bệnh nhân về Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh để điều trị.

Điều tra, truy vết, lập danh sách những người tiếp xúc gần, người tiếp xúc với người tiếp xúc gần... lấy mẫu theo quy định. Xử lý môi trường khu vực bệnh nhân ở. Rà soát khoanh vùng cách ly nhưng nơi bệnh nhân đến có nguy cơ cao.

Ngay trong đêm 10/5 đã truy vết được 6 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân tại Ninh Chấp 6, Thái Học, Chí Linh, Hải Dương gồm: bố mẹ chồng, chồng, con của bệnh nhân, hàng xóm, người ngồi cùng mâm đám cưới

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ