Người dân Thủ đô bắt đầu nhận tiền hỗ trợ khó khăn vì Covid -19 sáng 30/4

Người dân Thủ đô bắt đầu nhận tiền hỗ trợ khó khăn vì Covid -19 sáng 30/4

Ông Đinh Hồng Phong – Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, ngay sau khi TP Hà Nội có quyết định 1757 hỗ trợ cho gia đình chính sách, người khó khăn vì dịch... chiều ngày 29/4, UBND quận Hoàn Kiếm triển khai, thực hiện ngay các thủ tục về mặt bố trí kinh phí, lên danh sách và thông báo đến bà con thuộc diện hỗ trợ.

Sáng hôm nay 30/4, toàn bộ các phường quận Hoàn Kiếm thực hiện chi trả đến hơn 4.000 người có công với cách mạng; đối tượng bảo trợ xã hội; người thuộc hộ nghèo, cận nghèo gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 với số kinh phí trên 6 tỷ đồng.

“Chúng tôi cố gắng nhanh nhất có thể, kịp thời đưa chính sách hỗ trợ của Đảng, Chính phủ, Thành phố đến với bà con nhân dân. Hy vọng rằng, sự nỗ lực của toàn thể cán bộ làm công tác chi trả hỗ trợ sẽ làm bà con ấm lòng, bớt khó khăn trong hoàn cảnh dịch bệnh”, ông Đinh Hồng Phong chia sẻ.

Người dân Thủ đô bắt đầu nhận tiền hỗ trợ khó khăn vì Covid -19 sáng 30/4 ảnh 1
Người dân Thủ đô bắt đầu nhận tiền hỗ trợ khó khăn vì Covid -19 sáng 30/4 ảnh 2
Tại phường Trần Hưng Đạo (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) trong ngày hôm nay sẽ phát cho tổng 262 người trong diện chính sách, người nghèo, cận nghèo bị ảnh hưởng trong đại dịch Covid-19.
Người dân Thủ đô bắt đầu nhận tiền hỗ trợ khó khăn vì Covid -19 sáng 30/4 ảnh 3
Người dân Thủ đô bắt đầu nhận tiền hỗ trợ khó khăn vì Covid -19 sáng 30/4 ảnh 4
Người dân Thủ đô bắt đầu nhận tiền hỗ trợ khó khăn vì Covid -19 sáng 30/4 ảnh 5
Ngay từ sáng nhiều người dân đã có mặt tại UBND đã làm thủ tục nhận tiền.
Người dân Thủ đô bắt đầu nhận tiền hỗ trợ khó khăn vì Covid -19 sáng 30/4 ảnh 6
Người dân khi đến nhận tiền trợ cấp phải mang theo giấy tờ tuỳ thân để làm thủ tục.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.