![]() |
Tại thôn Than Muội, xã Quang Lang, người trồng na cũng đang bắt đầu thu hoạch những quả đầu tiên. Các nhà vườn cho biết na ở Chi Lăng hiện chủ yếu là na dai, na bở chỉ chiếm số lượng ít. |
![]() |
Quả na mắt mở to, có phấn trắng thì sẽ được thu hoạch.Thông thường, các thương lái sẽ đến tận nhà dân để thu mua, hoặc đến các điểm thu mua na tại chợ Đồng Bành. Sau đó họ đóng thùng xốp đưa đi các tỉnh và chủ yếuxuất sang Trung Quốc. |
![]() |
Gia đình ông Hền, bà Biên là một trong số các gia đình trồng na ở Than Muội. Gia đình hiện có 500 gốc na, họ cho biếtnếu na mở mắt nhiều thì sẽ thuđược 2 hoặc 3tạ mộtngày, và cần 3-4 người hái. |
![]() |
Để na không bị thâm, xấu mã thì ngay khi hái na trên vườn, người trồng thường xếp na theo từng hàng rồi lót lá lên. |
![]() |
Sau khi lên núi hái na cho vào giỏ, vợ chồng ông Hền sẽ gánh về nhà. Ông bà hy vọng sẽ bán được na với giá cao và na Chi Lăng ngày càng được nhiều người biết đến. |
![]() |
Bà Du, cũng sống ở thôn Than Muội, cho haynhà bà có 300 gốc na, cũng chủ yếu là na dai. |
![]() |
Tuy sản lượng thu hoạch năm nay bằng năm ngoái nhưng bà Du nói thêm quả na năm nay không to bằng. |
![]() |
Môt số nhà do vườn na được trồngtrên núi cao nên khi thu hoạch phải làmròng rọc chuyển xuống đất để mang đi tiêu thụ. |
![]() |
Các thúng na được gỡ khỏi ròng rọc sau khi thu hoạch. Người dân thôn Than Muội cho biết giá bán na đổ xô cả to lẫn bé thường dao động từ 25.000 - 50.000 đồng/kg, trong khi giá lẻ từ 30.000 - 100.000 đồng tùy loại. |