Lễ đón trọng thể Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Australia

GD&TĐ - Sáng 15/3, tại Canberra, Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull đã chủ trì lễ đón trọng thể Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Hai Thủ tướng trên bục danh dự. Quân nhạc cử Quốc thiều Việt Nam và Australia. Ảnh: VGP
Hai Thủ tướng trên bục danh dự. Quân nhạc cử Quốc thiều Việt Nam và Australia. Ảnh: VGP

Lễ đón diễn ra tại Nhà Quốc hội Australia theo nghi thức cao nhất dành cho người đứng đầu Chính phủ với 19 loạt đại bác chào mừng.

Thủ tướng Malcolm Turnbull mời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lên bục danh dự làm lễ chào cờ.

Quân nhạc cử Quốc thiều Việt Nam. Đội trưởng Đội Danh dự quân đội Australia chào mừng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và mời Thủ tướng duyệt Đội Danh dự.

Sau đó, Thủ tướng Malcolm Turnbull và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giới thiệu thành phần đoàn công tác của mỗi bên.

Tiếp đến, hai Thủ tướng lên bục danh dự. Quân nhạc cử quốc thiều của Việt Nam và Australia.

Sau lễ đón, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull đã có cuộc hội đàm quan trọng, thảo luận định hướng nâng quan hệ hai nước lên tầm cao mới.

Một số hình ảnh về lễ đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phu nhân và Đoàn Việt Nam:

Lễ đón diễn ra tại Nhà Quốc hội Australia theo nghi thức cao nhất dành cho người đứng đầu Chính phủ với 19 loạt đại bác chào mừng. Ảnh: VGP
Lễ đón diễn ra tại Nhà Quốc hội Australia theo nghi thức cao nhất dành cho người đứng đầu Chính phủ với 19 loạt đại bác chào mừng. Ảnh: VGP
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thực hiện nghi lễ chào cờ trong lúc Quân nhạc cử Quốc thiều Việt Nam. Ảnh: VGP
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thực hiện nghi lễ chào cờ trong lúc Quân nhạc cử Quốc thiều Việt Nam. Ảnh: VGP
Ảnh: VGP
Ảnh: VGP
Thủ tướng duyệt Đội Danh dự. Ảnh: VGP
Thủ tướng duyệt Đội Danh dự. Ảnh: VGP
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giới thiệu Đoàn Việt Nam. Ảnh: VGP
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giới thiệu Đoàn Việt Nam. Ảnh: VGP
Theo Chinhphu.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.