Hùng tráng, xúc động chương trình nghệ thuật “Bến Thủy anh hùng“

GD&TĐ - Tối 8-9, tại bờ bắc cầu Bến Thủy (TP Vinh) đã diễn ra Chương trình nghệ thuật “Bến Thủy anh hùng” do Báo Nhân dân phối hợp với 2 tỉnh Nghệ An – Hà Tĩnh thực hiện.

Chương trình nghệ thuật "Bến Thủy anh hùng" được tổ chức vào tối 8/9 tại Nghệ An
Chương trình nghệ thuật "Bến Thủy anh hùng" được tổ chức vào tối 8/9 tại Nghệ An

Chương trình hướng đến kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, 89 năm ngày Xô viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930-12/9/2019).

Tham dự chương trình có ông Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, thường trực Ban Bí thư BCH TƯ đảng; Phó thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng ban nội chính Trung ương ông Phan Đình Trạc, lãnh đạo hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh cùng đông đảo bà con nhân dân.

Chương trình gồm 4 phần tái hiện lại lịch sử vùng đất Nghệ Tĩnh và địa danh Bến Thủy từ xưa đến nay
 Chương trình gồm 4 phần tái hiện lại lịch sử vùng đất Nghệ Tĩnh và địa danh Bến Thủy từ xưa đến nay

Nghệ Tĩnh là vùng đất địa linh nhân kiệt, từ trong truyền thuyết, Ngàn Hống đã chọn kinh đô đầu tiên của Lạc Việt là phía nam Bến Thủy. Sau này, Hoàng Đế Quang Trung vào năm 1788 cũng xây dựng Phượng Hoàng Trung Đô ở phía Bắc Bến Thủy. Bến Thủy - sông Lam trở thành gạch nối trung tâm của mảnh đất địa linh nhân kiệt Nghệ - Tĩnh.

Người Nghệ Tĩnh có truyền thống yêu nước, kiên cường bất khuất trong chống giặc ngoại xâm. Kiên trì, sáng tạo trong lao động, nhân nghĩa, thủy chung sâu nặng ân tình.

Đây cũng là mảnh đất sản sinh ra hai danh nhân văn hóa thế giới là Nguyễn Du, Chủ Tịch Hồ Chí Minh cùng nhiều nhà văn hóa, nhà yêu nước lỗi lạc.

Chương trình được tổ chức ngay chân cầu Bến Thủy, thu hút đông đảo người dân đến xem
 Chương trình được tổ chức ngay chân cầu Bến Thủy, thu hút đông đảo người dân đến xem

Cách đây 89 năm, công nhân khu công nghiệp Vinh – Bến Thủy và nông dân vùng phụ cận đã đứng lên đòi tăng lương, giảm giờ làm, khởi đầu phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh 1930 -1931. Từ đó, Bến Thủy trở thành một địa chỉ trong lịch sử cách mạng Việt Nam.

Bến Thủy - sông Lam từng là nơi vua Quang Trung xây dựng Phượng hoàng Trung Đô
 Bến Thủy - sông Lam từng là nơi vua Quang Trung xây dựng Phượng hoàng Trung Đô

Chương trình nghệ thuật “Bến Thủy anh hùng” gồm bốn chương: “Nơi hội tụ khí thiêng sông núi”, “Đứng đầu dậy trước”, “Tọa độ anh hùng”, “Bến Thủy hôm nay”.

Các chương được dàn dựng công phu, ôn lại truyền thống lịch sử - văn hóa của quê hương, con người xứ Nghệ, truyền thống yêu nước và cách mạng của nhân dân Nghệ - Tĩnh.

Tái hiện lại phong trào Xô Viết - Nghệ Tĩnh năm 1930 - 1931
 Tái hiện lại phong trào Xô Viết - Nghệ Tĩnh năm 1930 - 1931

Đồng thời tái hiện lại những sự kiện đặc biệt gắn liền với địa danh Bến Thủy, từ những năm tháng Xô Viết vùng lên chống chế độ thực dân phong kiến, đến giai đoạn chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, và những thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế -xã hội của hai tỉnh Nghệ An – Hà Tĩnh kể từ ngày hòa bình, nhất là trong giai đoạn đất nước đổi mới đến nay.

Chương trình được dàn dựng công phu, nhiều ca khúc nổi tiếng được thể hiện như “Trung Đô thuở ấy còn đây”, “Núi Hồng sông Lam”, “Bến Thủy khúc tráng ca”, “Gửi người chiến sỹ trên phà”,“Chào em cô gái Lam Hồng”,
 Chương trình được dàn dựng công phu, nhiều ca khúc nổi tiếng được thể hiện như “Trung Đô thuở ấy còn đây”, “Núi Hồng sông Lam”, “Bến Thủy khúc tráng ca”, “Gửi người chiến sỹ trên phà”,“Chào em cô gái Lam Hồng”, 

Chương trình kết hợp với các đoạn clip ngắn, phim tài liệu, tư liệu về Bến Thủy - sự phát triển thần tốc về công nghiệp và kỹ nghệ đầu thế kỷ 20, các di tích Căn hầm bí mật trong ngôi nhà trăm tuổi, Khu di tích Cồn Mô…

Một số nhân chứng lịch sử cũng được mời đến trò chuyện, giao lưu tại chương trình như Anh hùng Nguyễn Đăng Chế, nhà văn Đào Thắng, anh Trần Ngọc Thái, nguyên trung đội phó trung đội thép Thành phố Vinh....

Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trên cả nước
 Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trên cả nước

Chương trình nghệ thuật “Bến Thủy anh hùng” là dịp để giáo dục lòng yêu nước cho thế hệ trẻ, quảng bá sâu rộng hình ảnh, quê hương,con người xứ Nghệ, phát huy truyền thống yêu nước và cách mạng vào công cuộc xây dựng quê hương , đất nước giàu mạnh

Dịp này, ông Trần Quốc Vượng cũng đã trao 100 suất quà trị giá 300 triệu đồng cho những hộ nghèo tỉnh Nghệ An và 100 suất quà trị giá tương dự cho người dân vùng lũ Hà Tĩnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hết lời khen ngợi Indonesia sau khi gây địa chấn hạ Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á 2024.