Hải Phòng: Khánh thành tuyến đường vào và Khu bảo tồn bãi cọc Cao Quỳ

GD&TĐ - Sau 5 tháng thi công, Tuyến đường vào và Khu bảo tồn bãi cọc Cao Quỳ, xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng đã được khánh thành và đi vào sử dụng.

Lễ cắt băng khánh thành công trình
Lễ cắt băng khánh thành công trình

Chiều 13/10, UBND huyện Thủy Nguyên tổ chức Lễ Khánh thành công trình Tuyến đường vào và Khu bảo tồn bãi cọc Cao Quỳ, xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và cắt băng khánh thành.

Đây là sự kiện quan trọng chào mừng Đại hội Đại biểu lần thứ XVI Đảng bộ thành phố Hải Phòng và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Toàn cảnh công trình đường vào và khu bãi cọc Cao Quỳ
Toàn cảnh công trình đường vào và khu bãi cọc Cao Quỳ

Với tổng mức đầu tư trên 362 tỷ đồng bằng nguồn ngân sách thành phố, công trình có 2 hạng mục chính: Khu Bảo tồn và Tuyến đường vào khu bãi cọc Cao Quỳ.

Cận cảnh bãi cọc Cao Quỳ
Cận cảnh bãi cọc Cao Quỳ

Khu Bảo tồn bãi cọc Cao Quỳ có diện tích khoảng 3 ha, bao gồm các hạng mục: cổng chính rộng 22m kết cấu bằng bốn trụ bê tông cốt thép tượng trưng cho cọc Bạch Đằng; hệ thống tường bao, khung thép, sơn màu xanh hài hòa với cảnh quan thiên nhiên....

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Khu bảo tồn bãi cọc Cao Quỳ
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Khu bảo tồn bãi cọc Cao Quỳ

Trong phạm vi mặt bằng khu bảo tồn tại chỗ, diện tích 225m2, 18 cọc gỗ được mở, xây kè bằng sỏi cuội, chống thấm, ngâm nước bảo vệ cọc gỗ; các cọc còn lại được bảo tồn theo cách lấp đất và phỏng dựng cọc gỗ thay thế lộ thiên phục vụ khách tham quan. Ngoài ra còn có hệ thống sân vườn, thảm cỏ, cây xanh, vườn lim, vườn na, hệ thống chiếu sáng cùng các tiện ích khác như: nhà vệ sinh, nhà bảo vệ…

Từng chiếc cọc tại bãi Cao Quỳ được bảo tồn trong nhà vòm, có công nhân chăm sóc
Từng chiếc cọc tại bãi Cao Quỳ được bảo tồn trong nhà vòm, có công nhân chăm sóc

Tuyến đường vào khu bãi cọc Cao Quỳ có chiều dài 3,488 km, nối Quốc lộ 10 với khu vực bãi cọc thuộc các xã: Lưu Kỳ, Liên Khê; chiều rộng nền đường từ 18-22m, trong đó mặt đường rộng 12m, vỉa hè đoạn rẽ vào bãi cọc rộng 5m lát đá, bãi đỗ xe rộng 1 ha. Dọc tuyến đường bố trí hệ thống điện chiếu sáng, trồng cây xanh bóng mát như: xà cừ, đa, bồ đề.

Công trình được khánh thành có ý nghĩa lớn lao trong việc bảo tồn, phát huy truyền thống của dân tộc trong hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước. Bên cạnh đó, sự kết nối giao thông góp phần phát triển kinh tế, xã hội của huyện Thủy Nguyên nói riêng, TP Hải Phòng nói chung.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ